Mang các tính năng “hot” trên Galaxy S6 lên iPhone và smartphone chạy Android
(Dân trí) - Samsung thường xuyên có thói quen trang bị các tính năng đặc trưng cho các smartphone cao cấp của mình. Nếu bạn yêu thích các tính năng mới được trang bị trên bộ đôi Galaxy S6/S6 edge vừa ra mắt của Samsung, những ứng dụng dưới đây sẽ giúp trang bị chúng trên các mẫu smartphone thông thường.
Đo nhịp tim
Galaxy S6/S6 edge không phải là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung được trang bị cảm biến đo nhịp tim, mà chức năng này đã từng xuất hiện lần đầu tiên trên Galaxy S5 được Samsung ra mắt vào năm ngoái. Cơ chế hoạt động của cảm biến đo nhịp tim trên Galaxy S6/S6 edge là ghi nhận sự thay đổi của mao mạch trên đầu ngón tay, từ đó thực hiện các biện pháp tính toán phù hợp để đưa ra nhịp tim của người dùng ở con số gần đúng nhất.
Trên thực tế, không cần phải được trang bị cảm biến đo nhịp tim, bạn vẫn có thể biến chiếc smartphone của mình thành một thiết bị theo dõi nhịp tim nhờ các ứng dụng miễn phí. Instant Heart Rate là một trong số đó.
Cách thức sử dụng ứng dụng này tương tự như cảm biến nhịp tim trên Galaxy S6/S6 edge, người dùng sẽ đặt ngón tay của mình giữa camera và đèn flash của smartphone, thuật toán trên ứng dụng sẽ đo sự thay đổi độ sáng của đèn flash, từ đó tính toán ra sự thay đổi của mao mạch ngón tay và đưa ra kết quả về nhịp tim của người dùng.

Ưu điểm của ứng dụng là có thể hoạt động trên cả những smartphone không có đèn flash. Khi đó, ứng dụng sẽ sử dụng camera trên smartphone để kiểm tra sự thay đổi của ánh sáng được camera ghi nhận. Tuy nhiên điều này chỉ hoạt động trong điều kiện ánh sáng tốt.
Sau mỗi lần đo nhịp tim, ứng dụng sẽ chỉ rõ nhịp tim của bạn đang ở mức bình thường, quá cao hay quá thấp, đồng thời cho phép người dùng ghi lại lưu ý về lần đo nhịp tim này (chẳng hạn tình trạng sức khỏe lúc đo, trạng thái lúc đo...) để lưu lại lịch sử các lần đo nhịp tim.
Download ứng dụng miễn phí tại đây (tương thích Android 2.3 trở lên) hoặc tại đây (tương thích iOS 7.0 trở lên).
Video giới thiệu về ứng dụng đo nhịp tim trên smartphone:
Chụp ảnh “tự sướng” góc rộng

Samsung đã nâng cấp đáng kể cấu hình bên trong của Galaxy S6/S6 edge, bao gồm cả camera trên sản phẩm. Một trong những tính năng đáng chú ý trên bộ đôi smartphone này đó là chức năng chụp ảnh “tự sướng” góc rộng và toàn cảnh (panorama) bằng camera trước.
Người dùng cũng hoàn toàn có thể mang tính năng tương tự lên smartphone của mình. Với người dùng Android, bạn có thể nhờ đến ứng dụng miễn phí có tên gọi Selfie360 (download tại đây, tương thích Android 4.0 trở lên), trong khi đó người dùng iOS có thể nhờ đến ứng dụng miễn phí PanoSelfie (download tại đây, tương thích iOS 6.0 trở lên).
Những ứng dụng này có chức năng tương tự nhau, cho phép người dùng chụp ảnh “tự sướng” bằng camera trước với góc rộng và có thể chụp ảnh toàn cảnh, giúp mở rộng không gian của phông nền phía sau bức ảnh “tự sướng”.
Quản lý thông minh
Một trong những tính năng mới được Samsung trang bị trên bộ đôi smartphone Galaxy S6/S6 edge của mình đó là Smart Manager. Với tính năng này, người dùng có thể theo dõi toàn bộ tình trạng của thiết bị, như tình trạng pin, dung lượng trống còn lại, dung lượng RAM đang sử dụng, tình trạng bảo mật của thiết bị...
Nói cách khác, với Smart Manager, người dùng sẽ hiểu rõ hơn về chiếc smartphone Galaxy S6/S6 edge mình đang sử dụng.
Với những người dùng Android, bạn có thể trang bị tính năng tương tự cho sản phẩm của mình với sự trợ giúp của ứng dụng có tên Clean Master.

Bên cạnh tính năng hiển thị tình trạng bộ nhớ của thiết bị, Clean Master còn cho phép tự động tìm và xóa file rác không cần thiết trên Android, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ và cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống. Ngoài ra, ứng dụng cho phép người dùng xóa các ứng dụng chạy ngầm không cần thiết hay gỡ bỏ hàng loạt ứng dụng đã cài đặt trên hệ thống…
Video trải nghiệm thực tế tính năng Smart Manager trên Galaxy S6 edge:
Hiệu ứng viền ánh sáng ở 2 cạnh màn hình khi có cuộc gọi đến
Một trong những tính năng nổi bật của Galaxy S6 Edge đó là cho phép hiển thị dải màu sắc ở 2 viền màn hình cong khi có cuộc gọi đến, do vậy ngay cả khi bạn ấp màn hình xuống mặt bàn và chuyển smartphone sang chế độ im lặng, bạn vẫn có thể biết được khi có cuộc gọi đến. Ngoài ra, hiệu ứng động này khiến chiếc smartphone trở nên độc đáo và đẹp mắt hơn.
Edge Color Notifications là ứng dụng miễn phí sẽ mang tính năng này lên những chiếc smartphone thông thường. Theo đó, ứng dụng sẽ giúp hiển thị 2 dải màu sắc với hiệu ứng động trên màn hình smartphone của bạn khi có cuộc gọi đến. Dĩ nhiên, do không sở hữu màn hình với 2 viền cong như Galaxy S6 Edge, tính năng này sẽ không khai thác được hiệu quả như trên Galaxy S6 Edge, tuy nhiên điều này cũng giúp chiếc smartphone của bạn trở nên độc đáo và thú vị hơn.
Biến hóa giao diện trên smartphone
Với bộ đôi Galaxy S6/S6 edge, Samsung đã chính thức cho phép người dùng tùy biến bộ giao diện người dùng TouchWiz được trang bị mặc định trên sản phẩm.
Còn với những smartphone chạy Android khác, bạn cũng hoàn toàn có thể tùy biến và thay đổi giao diện mặc định trên smartphone của mình với sự trợ giúp của ứng dụng Themer. Đây là một trong những ứng dụng thay đổi giao diện phổ biến và được yêu thích nhất hiện nay.
Themer sẽ cung cấp cho người dùng hàng loạt giao diện khác nhau và bạn chỉ việc chọn một trong các giao diện đó để trang bị cho smartphone của mình, giúp smartphone của bạn trở nên mới mẻ và sinh động hơn.
Phạm Thế Quang Huy









