1. Dòng sự kiện:
  2. Blockchain và tiền điện tử
  3. Tranh cãi về Pi Network
  4. Đánh giá sản phẩm

Khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink

Nam Đoàn

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink.

Khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink - 1

Thủ tướng Chỉ đạo một số Bộ/Ngành khẩn trương thực hiện một số công nghệ mới, trong đó có Internet vệ tinh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao thành tựu phát triển đã đạt được và những mục tiêu lớn mà Việt Nam đề ra trong thời gian tới.

Đồng thời đưa ra ý kiến những cơ hội hợp tác, các đề xuất, kiến nghị trong các lĩnh vực như hợp tác đầu tư (Warburg Pincus), phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (Meta), ô tô (Polaris, Ford), thúc đẩy sản xuất công nghệ cao (Amkor), thương mại điện tử (Amazon Web Services - AWS).

Bên cạnh đó, còn có các lĩnh vực khác như hàng không - quốc phòng (Boeing), dệt may (Gap), năng lượng (GE Venora, AES), chuyển đổi số trong tài chính ngân hàng, bảo hiểm (Mastercard, AIG).

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale cho biết, với quá trình phát triển nhanh chóng của Việt Nam, các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường rất quan trọng; doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ phát triển các lĩnh vực của Việt Nam.

Đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng cường đầu tư vào Hoa Kỳ.

"Hai nền kinh tế có sự giao thoa mạnh mẽ, là cơ hội tuyệt vời cho đầu tư, thương mại song phương, giúp Hoa Kỳ trở nên an toàn, thịnh vượng hơn và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, nhất là quá trình chuyển đổi số.

Đặc biệt, Hoa Kỳ và Việt Nam có quan hệ đối tác lâu dài về sản xuất bán dẫn; trong đó có công đoạn lắp ráp, kiểm thử, đóng gói của nhiều doanh nghiệp được tiến hành tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những đối tác đóng góp quan trọng, bền bỉ trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ", Phó Đại sứ Hoa Kỳ Courtney Beale chia sẻ. 

Theo đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực AI, chuỗi khối, lượng tử, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam; hợp tác an ninh năng lượng, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, du lịch, hàng không, y tế.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu của doanh nghiệp Hoa Kỳ thẳng thắn, chân thành, thể hiện hiểu biết sâu sắc về tình hình, môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ nêu các tâm tư, nguyện vọng, cảm xúc trong quá trình đầu tư, hoạt động, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới xứng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại tọa đàm, khẩn trương trình ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ để các bộ, ngành, cơ quan triển khai để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phát huy vai trò của các doanh nghiệp trên tinh thần Nhà nước kiến tạo, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục gửi các kiến nghị, đề xuất, chỉ đạo các bộ, ngành phải trả lời trực tiếp các kiến nghị, đề xuất này, tiếp thu và xử lý, giải quyết được các vướng mắc trong thực tế của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đặc biệt, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink.