1. Dòng sự kiện:
  2. Sổ tay VNeID
  3. Đánh giá sản phẩm

ĐTDĐ “ngao du” khắp thế giới

(Dân trí) - Nếu bạn đi đây đi đó suốt ngày mà vẫn muốn giữ liên lạc thường xuyên thì điện thoại GSM là sự lựa chọn lý tưởng nhất. 5 model sau đây sẽ là người bạn đồng hành với bạn trong mọi chuyến đi xa.

Vì các nước sử dụng các băng tần khác nhau nên khi chọn mua máy, bạn nên lưu ý đến băng tần của chúng, có thể là GSM 3 băng tần (900/1800/1900) hay là GSM bốn băng tần (850/900/1800/1900). Còn điện thoại 3G sẽ là tốt nhất nếu như bạn chỉ chuyển vùng sang các nước, như Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

1. Motorola RAZR V3i

 

Với kiểu dáng mảnh mai, sành điệu, điện thoại RAZR V3i là điện thoại rất nổi tiếng của Motorola. Model này đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường điện thoại kể từ khi chào Xuân 2006. V3i có màn hình rộng LCD, camera 1,3 megapixel, khe cắm mở rộng microSD và phần mềm nghe nhạc iTunes.

 

ĐTDĐ “ngao du” khắp thế giới - 1

V3i hoạt động trên mạng GSM bốn băng tần (850/900/1800/1900) nên người dùng có thể di chuyển khắp thế giới mà vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

 

Giá bán: 4,7 triệu đồng.

 

2. Nokia E61

 

Giống với kiểu dáng quen thuộc của hầu hết các thiết bị gửi e-mail phổ biến hiện nay nhưng E61 của Nokia có thân hình mảnh mai hơn và lại còn được trang bị tính năng mới siêu cấp.

 

Máy có 1 phím joystick điều chỉnh 4 hướng và một bàn phím đầy đủ QWERTY, màn hình rộng 2,4 inch, hiển thị 16 triệu màu, giúp người dùng gửi, đọc e-mail dễ dàng. E61 cho phép gửi e-mail có file đính kèm, như văn bản, bảng tính và file thuyết trình. E61 hỗ trợ công nghệ không dây 3G và Wi-Fi.

 

ĐTDĐ “ngao du” khắp thế giới - 2

Model này còn tương thích với các ứng dụng nhận, gửi e-mail khác, như BlackBerry Connect, GoodLink, Nokia Business Center, Seven Mobile Mail, Seven Always-On Mail, và Visto Mobile.

 

Hoạt động trên băng tần GSM 850/900/1800/1900 và các mạng WCDMA2100.

 

Giá bán: 6,8 triệu đồng.

 

3. Nokia N80

 

N80 là điện thoại dành cho những người dùng thường xuyên phải đi lại, hỗ trợ bốn mạng di động quốc tế. Model này được trang bị công nghệ Wi-Fi 802.11g nên bạn có thể thực hiện cuộc gọi VoIP. Camera 1,3 megapixel và 1 đèn flash.

 

ĐTDĐ “ngao du” khắp thế giới - 3

Kiểu dáng thanh mảnh, bộ nhớ có thể nâng cấp và màn hình sắc nét. Đáng tiếc là camera của máy không có chế độ tiêu cự tự động.

 

Giá bán: 9,9 triệu đồng.

  

 4. Samsung Ultra Edition 12.9

 

Samsung Ultra Edition 12.9 hay còn gọi là D900 vượt trội với công nghệ truyền thông đa phương tiện và kiểu dáng nắp trượt sang trọng dành cho giới doanh nhân. Với bề dầy 12,9 mm, D900 là điện thoại nắp trượt mỏng nhất với camera 3,13 megapixel - dẫn đầu về xu hướng điện thoại camera 3 megapixel trên thị trường thế giới hiện nay.

 

ĐTDĐ “ngao du” khắp thế giới - 4

Hoạt động trên bốn băng tần, màn hình 2,1 inch có độ phân giải 240 x 240 pixel, hiển thị 18 bit mày. Máy có bộ nhớ 80 MB, khe cắm thẻ nhớ microSD, hỗ trợ công nghệ Bluetooth, EDGE, GPRS và USB.

 

Máy còn có chức năng in ảnh trực tiếp từ máy bằng công nghệ PictBridge.

 

5. Sony Ericsson W810i

 

W810i là điện thoại nghe nhạc thuộc dòng đỉnh nhất hiện nay, đáp ứng tất cả những yêu cầu của người dùng về phong cách âm nhạc di động. W810i được kết hợp giữa máy nghe nhạc kỹ thuật số, radio FM, phần mềm quản lý nhạc và các phụ kiện nên người dùng nghe nhạc sẽ cảm thấy thú vị hơn.

 

ĐTDĐ “ngao du” khắp thế giới - 5

 

Máy ảnh 2 megapixel tích hợp cho ảnh chụp sắc nét. Ngoài ra, W810i còn có chức năng quay phim. W810i được cài đặt trình duyệt Internet với đầy đủ tính năng và mọi chức năng nhắn tin nên người dùng có thể gửi hình ảnh, video clip và âm thanh lên mạng. Đặc biệt, W810i hỗ trợ công nghệ EDGE, giúp truy cập và truyền dữ tốc độ cao.

 

Hương Anh

Theo CNet