1. Dòng sự kiện:
  2. Điều khoản Zalo gây tranh cãi
  3. Sổ tay VNeID
  4. Đánh giá sản phẩm

Các hãng sản xuất TV phẳng “chèo chống” vượt khó

(Dân trí) - Công nghệ màn hình nào sẽ vượt lên tất cả thường là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà sản xuất TV màn hình phẳng, thế nhưng, tại Triển lãm CES năm nay, từ “đại gia” cho đến “cò con” đều cho rằng ngành công nghiệp TV sẽ phải thực hiện một cuộc cải tổ trong bối cảnh TV rớt giá thảm hại như hiện nay.

“Có quá nhiều người chơi trên thị trường này. Nhưng liệu hãng nào sẽ tồn tại được?”, Dong Jin Oh, GĐ điều hành của bộ phận Samsung ở Bắc Mỹ, nói. “Nhu cầu sử dụng TV màn hình phẳng ngày càng tăng nhanh nhưng giá bán thì lại trượt dốc không phanh. Cuộc cách mạng toàn diện là một xu thế tất yếu”.

 

Trong khi các hãng sản xuất hàng điện tử gia dụng trên khắp thế giới đều hy vọng TV màn hình phẳng sẽ tạo ra một nguồn thu lớn cho họ thì thị trường trị giá 84 tỷ USD này đang rơi vào thảm cảnh rớt giá kinh hoàng, khiến nhiều nhà sản xuất “dở khóc dở cười”.

 

Tình hình có thể sẽ thay đổi nếu một số công ty “bỏ cuộc chơi”. Xu hướng trượt giá này sẽ còn tiếp diễn cho đến hết năm nay.

 

Nhu cầu sở hữu TV LCD và plasma được dự đoán sẽ tăng 52% trong năm nay vì người tiêu dùng đang chạy theo trào lưu thay thế những chiếc TV cồng kềnh bằng các model mỏng hơn, nhẹ hơn và màn hình rộng hơn, theo công ty nghiên cứu thị trường DisplaySearch.

 

Thế nhưng, mức tăng doanh thu toàn cầu sẽ chỉ tăng 22%. Tại Nhật Bản, thị trường TV màn hình phẳng cũng không thoát khỏi viễn cảnh này.

 

Liên doanh Samsung và Sony dự định sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất tấm màn hình LCD tiên tiến nhất trong năm nay. Trong khi đó, xưởng sản xuất tấm plasma mới nhất của Matsushita cũng sẽ được khai trương trong mùa hè này, khiến giá thành của TV sẽ còn giảm nữa.

 

“Thị trường TV màn hình phẳng sẽ chỉ còn một vài hãng sản xuất tồn tại và trở thành nhà cung cấp chính”, Michael Ahn, GĐ LG Electronics ở Bắc Mỹ, nhận định. “Thực hiện chiến lược “hai mang” nên LG sẽ dễ dàng cạnh tranh hơn và linh hoạt hơn trên thị trường này”.

 

Các hãng “thấp bé nhẹ cân”, như Pioneer, là chịu nhiều thương tổn nhất. Nhà sản xuất TV plasma lớn thứ 6 trên thế giới này cho biết, do thị trường rớt giá thảm hại nên có khả năng hãng sẽ không đạt được mục tiêu doanh thu TV plasma. “Chúng tôi sẽ phải tìm cách giảm giá thành sản xuất sản phẩm nếu TV màn hình phẳng hạ giá tới 20-25% mỗi năm. Tuy nhiên, nếu hạ hơn 45% thì chúng tôi không thể theo kịp được”, Tom Haga, GĐ của Pioneer, cho biết.

 

Ông này cho biết có thể họ sẽ phải ngừng sản xuất tấm màn hình plasma để quay sang nhập hàng từ các hãng khác.

 

Hitachi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tháng 11/2006, hãng điện tử Nhật Bản này đã tuyên bố có thể sẽ ngừng việc kinh doanh TV màn hình phẳng nếu vẫn tiếp tục thua lỗ.

 

Trong khi đó, trên thị trường màn hình tinh thể lỏng LCD, hãng LG.Philips có thể sẽ kết thúc hợp đồng liên doanh vì đối tác Philips muốn bán cổ phiếu của họ trong công ty liên doanh này.

 

Sharp và Matsushita từng được người tiêu dùng quan tâm và hứa hẹn sẽ rất phát đạt trên thị trường TV màn hình phẳng. Thế nhưng, trong tình hình rớt giá chung này, các nhà phân tích tỏ ra e ngại với tương lai của hai hãng này.

 

Kazuo Kashio, Chủ tịch công ty sản xuất máy tính Casio, nói, tất cả các ngành công nghiệp đều phải trải qua một giai đoạn siêu cạnh tranh (hyper-competition) trước khi đạt được môi trường kinh doanh ổn định, và ngành công nghiệp TV màn hình phẳng cũng không là ngoại lệ.

 

“Trong giai đoạn này, mỗi hãng đều phải cạnh trạnh mạnh mẽ để tìm chỗ đứng. Doanh thu sẽ thuộc về những ai sống sót trong cuộc đua”, ông Kashio nhấn mạnh tại Triển lãm CES đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ).

 

S.H.

Theo Reuters