Tòa buộc thợ săn hươu trộm xem phim hoạt hình để hối cải

(Dân trí) - Tên thợ săn 29 tuổi bị buộc phải xem phim hoạt hình về nai con Bambi mỗi tháng một lần trong suốt thời gian đi tù vì dính dáng đến vụ săn bắn hàng trăm con hươu trái phép lớn nhất bang.

Thợ săn trộm bị bắt xem phim Bambi
Thợ săn trộm bị bắt xem phim Bambi

Sau khi thợ săn trộm David Berry Jr ở bang Missouri nhận tội, tòa tuyên bố David sẽ phải xem bộ phim hoạt hình kinh điển về chú nai con mất mẹ Bambi trong hoặc trước ngày 23 tháng 12. Sau đó David sẽ phải xem đi xem lại bộ phim này mỗi tháng một lần trong suốt thời gian bị giam giữ.

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng Bambi của hãng Walt Disney lần đầu được công chiếu vào năm 1942. Bộ phim kể về quá trình cầu sinh giữa hoang dã của chú nai con Bambi sau khi mẹ của Bambi bị một tên thợ săn bắn chết.

Theo lời khai của nhân viên bảo tồn, đây là vụ săn bắn hươu nai trái phép lớn nhất được phát hiện trong lịch sử của bang Missouri. Hàng trăm con hươu đã bị săn bắn trái phép và giết chết.

Công tố viên Don Trotter tại hạt Lawrence cho biết những con hươu bị giết chết là "chiến lợi phẩm săn trộm khi đêm đến. Thợ săn chỉ cắt bỏ mỗi đầu hươu để đem bán và bỏ thân lại mục rữa nơi hoang dã".

Ngoài án tù một năm và lệnh cưỡng chế xem phim hoạt hình, David cũng bị cấm sử dụng vũ khí trong 120 ngày.

Ba người thân của David gồm bố, hai anh trai, và một thợ săn khác cũng bị bắt vì tiếp tay trong vụ săn bắn trái phép này. Nhóm thợ săn trái phép buộc phải trả 151.000 USD để được tại ngoại và 51.000 USD tiền phạt và án phí. Ngoài ra, tòa cũng tước giấy phép đi săn.

Một nhân viên bảo tồn nhận xét hành động chỉ lấy đầu hươu và bỏ xác lại cho thấy thợ săn cực kỳ tham lam và ngạo mạn.

Ngô Vân
Theo Independent