Việt Nam có quan hệ với gần 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài

(Dân trí) - Việt Nam có quan hệ với gần 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 15 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 3 tỷ USD cho hành chục nghìn chương trình và dự án tại Việt Nam.

 


Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong.

Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã cho biết như vậy trong cuộc họp báo về các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp, tổ chức tại Hà Nội ngày 29/10.

Năm nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2015). Kể từ năm 2004, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam), một trong những tổ chức thành viên quan trọng của Liên hiệp, đã trở thành truyền thống của Liên hiệp.

Tại cuộc họp báo, ông Đôn Tuấn Phong đã sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Liên hiệp. Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, trong 65 năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp đã củng cố cơ sở xã hội, nền tảng quần chúng cho quan hệ giữa các quốc gia, kiến tạo và củng cố môi trường hòa bình và tạo dựng hình ảnh quốc tế của Việt Nam. Đối ngoại nhân dân không chỉ đóng góp quan trọng vào thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông Phong, mục tiêu của công tác đối ngoại nhân dân là tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam và các nước, tạo dựng mạng lưới bạn bè và những người có cảm tình với Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, gây dựng quan hệ giữa dân với dân làm cơ sở và nền tảng cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian dài phát triển, Liên hiệp đã mở động, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác phi chính phủ nước ngoài và củng cố, phát triển tổ chức.

Trong việc tăng cường công tác phi chính phủ nước ngoài, ông Phong cho biết hiện nay Việt Nam có quan hệ với gần 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 15 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 3 tỷ USD cho hành chục nghìn chương trình/dự án xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng năng lực cho các quan tổ chức của Việt Nam.

Nói về những kế hoạch trong tương lai, ông Phong cho hay Liên hiệp đang tiến hành các thủ tục ra mắt Viện nghiên cứu và Hợp tác quốc tế, được nâng cấp từ Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế thuộc Hội Việt-Mỹ. Ngoài ra, Liên hiệp cũng đổi tên Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thành Trung tâm Giao lưu và Hợp tác quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Liên hiệp sẽ tổ chức các chuyến đi về nguồn, các hoạt động giao lưu hữu nghị với bạn bè thế giới, tôn vinh các tổ chức phi chính phủ có đóng góp lớn cho Việt Nam. Liên hiệp dự kiến cũng tổ chức các chuyến thăm tới những dự án/địa phương nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ để những tìm hiểu kết quả mà các khoản viện trợ mang lại.

Nhìn lại chặng đường 65 năm hoạt động, ông Phong cho biết Liên hiệp đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu về nhận thức công tác đối ngoại nhân dân, về phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Ông mong muốn Liên hiệp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

An Bình