Đà Nẵng:

Truy tặng danh hiệu đến 255 mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân trí) - Ngày 17/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đến 255 mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – khẳng định, đây là dịp tôn vinh, tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cũng là dịp để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, hàng triệu người con ưu tú của mảnh đất Quảng Nam, Đà Nẵng anh dũng hi sinh. Những người vợ, người mẹ đã mãi mãi mất đi người chồng, người con yêu quý của mình.

Truy tặng danh hiệu đến 255 mẹ Việt Nam Anh hùng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Trần Thọ - trao tặng danh hiệu đến thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sáng 17/12

Ghi nhận sự hi sinh to lớn ấy, đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có hơn 2.200 mẹ được Chủ tịch nước trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 311 mẹ còn sống.

Hằng năm, bên cạnh việc chi trợ cấp thường xuyên, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ nhà ở, chăm lo cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các có cuộc sống ổn định. Trong năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 950 gia đình chính sách; và trong năm 2015 sẽ tiếp tục hoàn thành thêm 1.000 căn nhà nữa để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng kêu gọi các cấp, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội dành sự quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, tiếp tục đẩy mạnh phong  trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Công Bính