Thủ tướng Lào thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 13/7, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng.

Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; các sở, ngành của TP Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Bí thư Trần Thọ cũng đã giới thiệu khái quát với Thủ tướng Chính phủ Lào về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng những năm qua, kết quả sơ bộ trong 6 tháng đầu năm 2015 cũng như nhận định hướng phát triển trong thời gian tới. Giới thiệu một số thành tựu nổi bật về xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của TP Đà Nẵng, cụ thể như các chương trình “5 không”, “3 có”; chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng) hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Thủ tướng Lào

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng) hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Thủ tướng Lào

Theo Bí thư Trần Thọ, tính đến nay, TP Đà Nẵng đã ký kết 29 biên bản thỏa thuận và ghi nhớ về thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Lào như: thủ đô Viên Chăn, các tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan, Attapu, Bolikhamsay, Xaynhaburi. Tháng 10/2012, đoàn lãnh đạo cao cấp TP Đà Nẵng đã có chuyến thăm các tỉnh Nam và Trung Lào. Nhân dịp này, TP Đà Nẵng đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ nhiều dự án cho các địa phương của Lào với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng, giai đoạn 2013-2017. Một số chương trình hợp tác đã được triển khai trong giai đoạn 2013-2015 với tổng kinh phí giải ngân 25,5 tỷ đồng (đạt 51% tổng kinh phí cam kết).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng) hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Thủ tướng Lào

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong rất vui mừng và phấn khởi khi đến thăm Đà Nẵng

Trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Nam Lào trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và thể thao.

Thủ tướng Thongsing Thammavong cho biết, rất vui mừng và phấn khởi khi dẫn đoàn qua thăm Đà Nẵng và nhận được sự đón tiếp ấm áp của lãnh đạo TP Đà Nẵng. Thủ tướng Thongsing Thammavong đánh giá cao sự phát triển của Đà Nẵng rất đồng đều và nhanh chóng cũng như sự giúp đỡ của Đà Nẵng trong thời gian qua. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Thongsing Thammavong gửi lời cảm ơn đến Đảng, Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo và nhân dân TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng) hoan nghênh chuyến thăm của đoàn Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đại diện các Bộ, ngành đón Thủ tướng Thongsing Thammavong và đoàn công tác tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 13/7

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Thongsing Thammavong và đoàn công tác đã có buổi thăm khu du lịch Bà Nà Hills và làm việc với Tập đoàn Sun Group nhằm tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế.  

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam vào việc phát triển kinh tế đất nước, trong đó có Tập đoàn Sun Group, một Tập Đoàn kinh tế tư nhân đã mạnh dạn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào không chỉ khu du lịch Bà Nà Hills mà còn hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp khác tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khác của Việt Nam. Điều này minh chứng cho chiến lược và sự đầu tư đúng đắn của các Tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của địa phương và thu hút hàng nghìn lao động trên địa bàn.

Thủ tướng Lào thăm Đà Nẵng

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt của mình với cách thức làm du lịch bài bản của Tập đoàn Sun Group tại Bà Nà Hills: “Tôi đã biết đến Bà Nà Hills qua truyền hình và phim ảnh từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Bà Nà Hills. Tôi rất ấn tượng với những gì Sun Group đã làm được tại đây và sẽ quảng bá Bà Nà Hills đến với người dân Lào”, ông chia sẻ. Thủ tướng Lào cũng khuyến khích Tập đoàn Sun Group tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở Lào để phát triển và nhân rộng mô hình làm du lịch như ở Bà Nà Hills tại Lào.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cũng vui mừng báo cáo với Thủ tướng Lào về giải thưởng Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam mà Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa trao cho Bà Nà Hills ngày 8/7/2015. Từ khi đưa vào vận hành tuyến cáp treo đạt bốn kỷ lục thế giới và được báo Telegraph của Anh xếp thứ 3 trong trong danh sách 11 tuyến cáp treo ấn tượng nhất thế giới tới nay, mỗi năm Bà Nà Hills thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển ngành công nghiệp không khói Đà Nẵng. Sự thành công này của Bà Nà Hills bắt nguồn từ chính sách hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư của chính quyền Thành phố Đà Nẵng trong sự định hướng đúng đắn của các cấp lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam. Với sự đầu tư mạnh mẽ quyết liệt và tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Sun Group, Bà Nà đã thay da đổi thịt từng ngày trở thành một Bà Nà Hills sôi động và nhiều tiềm năng, xứng đáng là điểm đến đáng mong đợi của du khách khi ghé thăm Đà Nẵng.

Thủ tướng Lào thăm Đà Nẵng

Thủ tướng Lào thăm Đà Nẵng

Từ một khu du lịch phục vụ cho các sỹ quan Pháp hơn một trăm năm trước, hôm nay Bà Nà đã thay da đổi thịt từng ngày trở thành một Bà Nà Hills sôi động và nhiều tiềm năng. Với hệ thống cáp treo đạt bốn kỷ lục thế giới và được báo Telegraph của Anh xếp thứ 3 trong trong danh sách 11 tuyến cáp treo ấn tượng nhất thế giới, khu Làng Pháp mang hơi thở châu Âu cổ điển, khu vui chơi trong nhà Fantasy Park là một trong năm khu vui chơi trong nhà lớn nhất châu Á, cùng các hạng mục độc đáo khác như tàu hỏa leo núi đầu tiên ở Việt Nam, máng trượt siêu tốc, Vườn hoa Tình yêu, hầm rượu cổ… Bà Nà Hills cũng đã trở thành một điểm đến ấn tượng trong bản đồ Du lịch Đà Nẵng, phục vụ cho không chỉ du khách trong nước mà còn cả các du khách nước ngoài khi tới Đà Nẵng.

Khánh Hồng

(khanhhong@dantri.com.vn)