Quân khu 5 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng 16/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Nhà nước và đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng.

Trong diễn văn khai mạc, Trung tướng Trần Quang Phương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 - đã ôn lại những chiến thắng vẻ vang mà các đơn vị trong toàn Quân khu đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Văn nghệ của đoàn Văn công Quân khu 5 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống
Văn nghệ của đoàn Văn công Quân khu 5 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

 

Tháng 10/1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 12 chiến khu trên cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5 và Chiến khu 6. Trong từng thời kỳ lịch sử, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đã có sự sát nhập các Chiến khu và đơn vị thành viên.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, Quân khu 5 được hợp nhất trên cơ sở Quân khu 5 và Quân khu 6 bao gồm các tỉnh ven biển từ Quảng Nam – Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.

Hơn 70 năm trước, tháng 3/1945, Đội du kích ba Tơ ra đời. Tiếp sau đó là Đội du kích Vũ Hùng ở Quảng Nam được thành lập và nhiều tỉnh đã có các đội tự vệ như xí nghiệp dệt Đờ-li-nhông, tự vệ hỏa xa Diêu Trì (Bình Định), đội tự vệ chiến đấu Vĩnh Hy... Các đội tự vệ này đều có trang bị một số vũ khí, được huấn luyện quân sự và có tổ chức chỉ huy chặt chẽ. Đây chính là những tổ chức vũ trang tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5 sau này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất đến các LLVT Quân khu 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất đến các LLVT Quân khu 5

 

Trải qua 70 năm thành lập, vừa chiến đấu vừa xây dựng, các lực lượng toàn Quân khu đã dành được nhiều thành tích hết sức ấn tượng. Đông – Xuân 1953-1954, trên chiến trường Liên khu 5, ta đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược là tiến công giải phóng Kon Tum, đánh bại cuộc hành quân Át-lăng, giữ vững vùng tự do Nam – Ngãi – Bình – Phú.

Nổi bật là trận chiến thắng Đắc Pơ (tháng 6/1954), đây là trận vận động phục kích lớn nhất và thắng lợi vang dội nhất của Liên quân khu 5, lần đầu tiên bộ đội Liên khu 5 diệt gọn một binh đoàn cơ động Âu phi, cũng là một đòn nặng nề bồi thêm sau khi địch thất bại ở Điện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù gặp nhiều khó khăn chung, địch đánh phá quyết liệt nhưng phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân vẫn giữ vững, cơ sở chính trị được củng cố, nhiều cuộc nổi dậy liên tiếp diễn ra...

Đại diện nước bạn Lào gắn Huân chương Tự do hạng Nhất lên cờ truyền thống của LLVT Quân khu 5
Đại diện nước bạn Lào gắn Huân chương Tự do hạng Nhất lên cờ truyền thống của LLVT Quân khu 5

 

Càng chiến đấu, lực lượng Quân khu 5 càng trưởng thành và đã có những trận đánh tiêu biểu xuất sắc như trận Nà Niêu (Quảng Ngãi, tháng 8/1962), trận Đầm Ròn (Tuyên Đức, tháng 12/1962), trận Kỳ Sanh (Quảng Nam, tháng 8/1964)... Cuối năm 1964, đầu năm 1965, các lực lượng Quân khu 5 liên tiếp giành được những thắng lợi lớn, đỉnh cao là chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi, tháng 5/1965).

“Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, LLVT Quân khu 5 đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, chiến đấu dũng cảm làm nên những chiến công vang dội như Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Tân Cảnh, Đà Nẵng... Những chiến công đó mãi mãi là những mốc son chói lọi của quân và dân khu 5, đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng và vượt bậc của LLVT Quân khu 5, góp phần to lớn vào thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, Trung tướng Trần Quang Phương phát biểu.

Với những thành tích to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 5 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 lần Huân chương Sao vàng, 12 Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Quân công, chiến công và Huân chương kháng chiến khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gởi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, các thương bệnh binh... Phó Thủ tướng cũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn, những chiến công xuất sắc của LLVT Quân khu 5 đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Phó Thủ tướng khẳng định địa bàn Quân khu 5 có vị trí quan trọng chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh. Trong kháng chiến, địa bàn Quân khu 5 là căn cứ địa vững chắc và lâu dài của cách mạng, là chỗ dựa, là bàn đạp để tỏa ra các hướng chiến lược, đồng thời là hành lang nối 2 miền Nam – Bắc, tiếp giáp với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, tạo thành thế đứng vững chắc ở miền Trung của đất nước.

“Trong chiến đấu, LLVT Quân khu 5 đã lập được nhiều thành tích, còn trong thời bình, các LLVT Quân khu 5 đã giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, giúp dân phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, tình quân dân gắn bó ngày càng chặt chẽ, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân ngày càng được khẳng định”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Công Bính