Gia Lai:

Kỷ luật khiển trách Trưởng và Phó ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê

(Dân trí) - Sáng nay (5/6), Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Trưởng và Phó ban Tổ chức Huyện ủy vì những sai phạm liên quan tới công tác tổ chức, phát triển đảng viên.

Tại Quyết định 319 và 318, Huyện ủy Chư Sê đã thi hành kỷ luật Khiển trách đối với hai ông Lê Kim Khoa (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy) và ông Lê Hữu Phúc (Huyện ủy viên, Phó ban thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy).

Huyện ủy huyện Chư Sê nơi ông Thoa và ông Phúc công tác
Huyện ủy huyện Chư Sê nơi ông Thoa và ông Phúc công tác

Theo đó, với ông Lê Kim Khoa, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã buông lỏng quản lý; thiếu chỉ đạo giám sát, kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Ban Tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xét, quyết định kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị sai quy định của Điều lệ Đảng.

Đối với ông Lê Hữu Phúc, được giao phụ trách công tác phát triển đảng viên nhưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu chặt chẽ trong việc xem xét, thẩm định, kiểm tra hồ sơ phát triển đảng viên trình Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định kết nạp Đảng sai quy định của Điều lệ Đảng.

Vi phạm của ông Lê Kim Khoa và Lê Hữu Phúc đã làm ảnh hưởng tới uy tín tổ chức đảng và cá nhân các ông này.

Phạm Hoàng