Đồn Biên phòng - điểm tựa của nhân dân hai bên biên giới

(Dân trí) - Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát tốt người, phương tiện lưu thông qua khu vực cửa khẩu - Đó là những điểm mạnh của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy - Thanh Chương - Nghệ An.

 Cán
bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Thanh Thủy quyên góp ủng hộ cho các em học sinh nghèo.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Thanh Thủy quyên góp ủng hộ cho các em học sinh nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An còn thường xuyên có các hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân sinh sống hai bên biên giới Việt Nam và Lào vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Năm 2014, đơn vị xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của BĐBP Nghệ An trong phong trào Thi đua quyết thắng.

Đồn BPCK Thanh Thủy được giao nhiệm vụ bảo vệ chiều dài 6km đường biên giới, 4 mốc quốc giới, địa bàn xã Thanh Thủy và đảm bảo công tác kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu Thanh Thủy. Địa bàn biên giới do đơn vị quản lý và phía đối diện có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, các loại tội phạm thường lợi dụng hoạt động. Đoạn biên giới do đơn vị quản lý được nhận định là một trong những địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới của tỉnh Nghệ An.

Xác định rõ nhiệm vụ nặng nề của đơn vị, Ban chỉ huy Đồn BPCK Thanh Thủy luôn duy trì các biện pháp kỷ luật, giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ. Thường xuyên nắm tình hình, xử lý các tình huống, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, trong năm 2014, đơn vị đã tổ chức tuần tra biên giới được 98 đợt/615 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Phối hợp với lực lượng địa phương phát quang đường biên cột mốc với 3 đợt/40 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp với Đồn Công an Nậm On (Lào) tổ chức tuần tra song phương được 8 đợt/24 đồng chí tham gia. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đơn vị tham gia và phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 16 vụ/23 đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong đó, phát hiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính 5 vụ/7 đối tượng, xử phạt cảnh cáo 1 đối tượng, phạt tiền 6 đối tượng với tổng số tiền 6.500.000VNĐ (có hành vi vi phạm quy chế biên giới), bàn giao công an xã 3 đối tượng.

Phối hợp Công an huyện Thanh Chương tổ chức chặn bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy đang tìm cách chạy trốn sang Lào. Điển hình, tháng 6-2014, Đồn BPCK Thanh Thủy đã chủ trì phối hợp với Phòng PCTPMT BĐBP Nghệ An, phá thành công Chuyên án 333L bắt 2 đối tượng người Mông (Lào) đang vận chuyển ma tuý từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu 10 bánh heroin, 01 xe máy.

Đại
diện Đồn BPCK Thanh Thủy trao gạo hỗ trợ cho nhân dân nước bạn Lào.
Đại diện Đồn BPCK Thanh Thủy trao gạo hỗ trợ cho nhân dân nước bạn Lào.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm, Đồn BPCK Thanh Thủy cũng thường xuyên chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại địa phương. Cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị đã nhận hỗ trợ 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn (với số tiền 500 nghìn/em/tháng). Quyên góp tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Chiến, thôn 3, Thanh Thủy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong năm qua, quân y Đồn BPCK Thanh Thủy cũng đã phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám chữa bệnh được 25 đợt/2.115 lượt người và cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn trị giá 6 triệu đồng, tiêm chủng rộng cho 524 người.

Không chỉ chăm lo cho đồng bào sinh sống trên địa bàn nội địa, Đồn BPCK Thanh Thủy cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhân dân các bản làng sinh sống ở phía biên giới đối diện vào những thời điểm khó khăn. Gần như năm nào cũng vậy, cứ đến mùa giáp hạt, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Thanh Thủy lại tổ chức quyên góp, kêu gọi các doanh nghiệp qua lại làm ăn trên địa bàn hỗ trợ gạo, muối cho bà con các dân tộc Lào sinh sống ở biên giới huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Chỉ tính trong năm 2014, đơn vị đã kịp thời chuyển 5 tấn gạo, 1 tấn muối cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân nước bạn với tổng số tiền trị giá trên 80 triệu đồng.

Nguyễn Phê