Đắk Lắk long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

(Dân trí) - Ngày 17/8, UBND tỉnh Đắk Lắ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015) với sự tham dự của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trên toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu các đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và truyền thống của Công an tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ nói riêng. Suốt quá trình đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã có những cố gắng, nỗ lực không ngừng, luôn thực hiện theo “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thi đua rèn đức luyện tài, xây dựng lực lực lượng trong sạch vững mạnh.

 

thieu-tuong-tran-ky-roi-6464e
Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Trong công tác bảo vệ an ninh trật lực, các chiến sĩ công an nhân dân của tỉnh đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại vất vả, khó khăn, gian khổ để điều tra, phá án trấn áp tội phạm mang lại sự bình yên cho nhân dân. Mỗi năm trung bình lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk khám phá trên 1.000 vụ việc, bắt và xử lý hàng ngàn loại tội phạm, trong có nhiều tội phạm đặc biệt nguy hiểm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh tại các buôn làng, khu vực biên giới…

 

dai-bieu-acb7c
Các đại biểu về tham dự Lễ kỷ niệm

Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc của Đắk Lắk đã phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực: tổ chức trên 45.000 buổi phát động quần chúng, nguồn tin về an ninh trật tự nhân dân cung cấp cho lực lượng công an trên 24.000 nguồn tin, xử lý trên 40.000 vụ việc phức tạp tạo cơ sở… Đồng thời, toàn tỉnh hiện có 289 mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật tự được triển khai, xây dựng góp phần rất lớn đảm bảo an ninh tại cơ sở.

 

tang-hoa-cho-lanh-dao-can-bo-cong-an-dd4bd
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ

 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy truyền thông của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục thực hiện hiệu quả “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức chính trị, đạo đức, lối sống của các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Tập trung lực lượng đẩy mạnh các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an toàn trật tự cho toàn xã hội.

Thúy Diễm