Công ty Quốc phòng Nga mở văn phòng tại Khánh Hòa

(Dân trí) - Ngày 13/3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty Cổ phần Concern Avrora Scientific and Production Association (CASPA - Liên bang Nga) đã làm lễ khai trương văn phòng đại diện giám sát quốc tế tại Việt Nam.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm – Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam - cho biết, Công ty CASPA đang hợp tác với Hải quân Việt Nam về cung cấp các thiết bị kỹ thuật, nhất là hệ thống mô phỏng huấn luyện. Việc mở văn phòng đại diện của công ty ở Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

 

Ông Konstantin Yurievich Silov, Tổng Giám đốc Công ty CASPA cho biết, việc mở văn phòng đại diện tại Khánh Hòa là thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ Liên bang Nga chỉ đạo. Đây không hẳn là một hoạt động kinh doanh, thương mại, mà là một sự hợp tác Nga-Việt về chính trị, quân sự đã được ký kết.

 

Được biết, Công ty CASPA là công ty chuyên thiết kế và cung cấp các thiết bị điều khiển tự động, hệ thống bảo vệ cho các loại tàu cũng như trong lĩnh vực công nghiệp tại thị trường Nga và quốc tế. Hiện nay, công ty này đang cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai chương trình hợp tác và phát triển khoa học - kỹ thuật. Việc thành lập văn phòng đại diện của công ty ở Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ Việt Nam trang bị các thiết bị tối ưu nhằm tăng cường khả năng đảm bảo quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Qua đó đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

 

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ mong muốn Công ty CASPA sẽ tham gia đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tàu chiến của Việt Nam, hiện đang được triển khai xây dựng tại vịnh Cam Ranh.

 

Trịnh Anh