Bộ Chính trị phân công cán bộ làm Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản

(Dân trí) - Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đoàn Minh Huấn – Phó Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản - giữ chức Tổng Biên tập tạp chí này. Quyết định bổ nhiệm được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao hôm qua, 12/7.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại buổi lễ triển khai quyết định của Bộ Chính trị, ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương công bố về việc phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn, Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản giữ chức Tổng biên tập tạp chí Cộng sản.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định phân công, bổ nhiệm của Bộ Chính trị cho ông Đoàn Minh Huấn
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định phân công, bổ nhiệm của Bộ Chính trị cho ông Đoàn Minh Huấn

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, ông Đoàn Minh Huấn là một cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, là PGS.TS chuyên ngành Lịch sử Đảng, trưởng thành đi lên từ cơ sở. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, ông Huấn đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo và các đồng chí, đồng nghiệp.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ, để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận, Bộ Chính trị đã quyết định phân công giao nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cho ông Huấn.

Đây là một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó tại một cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, nơi thể hiện quan điểm, đường lối về lý luận của Đảng, đòi hỏi ông Đoàn Minh Huấn phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ được giao.

Được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, Tạp chí Cộng sản thực hiện quy trình nhân sự và đề nghị bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Huấn khẳng định, trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Tạp chí ngày càng phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương.

P.T