Bầu cử một số nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bình Định

(Dân trí) - Ngày 24/6, tại kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Định khóa XII là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra công bằng, dân chủ.
Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Định khóa XII là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra công bằng, dân chủ.

Ngày 24/6, Kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra tại TP Quy Nhơn. Tham gia kỳ họp, có 60 đại biểu HĐND tỉnh Bình Định; cùng đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh…

Tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định, đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo đó, cử tri toàn tỉnh Bình Định đã bầu đủ 60 đại biểu trong số 101 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII. Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỉ lệ 20%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 6,67%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 1,67%, đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 3,33%, đại biểu tái cử chiếm 38,33%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có 40% đại biểu có trình độ sau đại học, 56,67% đại biểu có trình độ đại học, 3,33% đại biểu có trình độ dưới đại học.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Định đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, đại biểu HĐND tỉnh XII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII được bầu gồm: Ông Võ Vinh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, đại biểu HĐND tỉnh XII; ông Võ Đình Thú, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, đại biểu HĐND tỉnh XII.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND tỉnh XII, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII gồm các ông: Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Các thành viên HĐND tỉnh Bình Định ra mắt các đại biểu tham dự kỳ họp
Các thành viên HĐND tỉnh Bình Định ra mắt các đại biểu tham dự kỳ họp
Các thành viên UBND tỉnh Bình Định được bầu trong nhiệm kỳ mới 2016-2021 ra mắt các đại biểu tham gia kỳ họp
Các thành viên UBND tỉnh Bình Định được bầu trong nhiệm kỳ mới 2016-2021 ra mắt các đại biểu tham gia kỳ họp

Ngoài ra, HĐND tỉnh Bình Định còn bầu ra các chức danh còn lại của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; cùng kết quả bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XII.

Doãn Công