Gia Lai:

An táng 29 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

(Dân trí) - Ngày 11/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai), lễ đón, lễ truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia được tổ chức trang trọng.

Lễ đón, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cùng các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia tổ chức trang trọng nhằm khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ vì nền độc lập tự do của hai nước Việt Nam và Campuchia.


Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ

Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ

Gần 8 tháng tích cực tìm kiếm, với sự quan tâm của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia, cùng bà con nhân dân, lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (Đội K52) đã quy tập được gần 1.400 bộ hài cốt liệt sỹ và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ.Từ mùa khô năm ngoái đến nay, Đội K52 đã quy tập được 29 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Đông Bắc Campuchia.


Truy điệu và an táng 29 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia

Truy điệu và an táng 29 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia

Tại buổi lễ, đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Gia Lai rất xúc động khi đón các liệt sỹ trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.

Phạm Hoàng