1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

LHQ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba

(Dân trí) - Ngày 30/10, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Đây là lần thứ 16, một bản nghị quyết như vậy được thông qua.

Tuy nhiên, Mỹ dường như phớt lờ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và ngày càng gia tăng các biện pháp cấm vận chống Cuba. Điều đó gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân Cuba và khiến dư luận thế giới bất bình.

 

Với tỷ lệ 184 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết thúc giục Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba kéo dài gần một nửa thế kỷ. Nghị quyết này được thông qua sau khi Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố vào tuần trước rằng, ông sẽ tiếp tục duy trì các chính sách cứng rắn đối với Cuba cho đến khi thôi giữ chức Tổng thống hoặc Cuba phải bước sang một nền dân chủ. Ngoài ra, ông Bush còn kêu gọi nhiều nước cùng với Mỹ xây dựng Quỹ quốc tế tự do nhằm phục vụ kế hoạch thay đổi chính trị ở Cuba.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Perez Roque đã lên án mạnh mẽ các biện pháp cấm vận vừa được Tổng thống Mỹ Bush công bố. Ông Roque coi kế hoạch này tương đương với “một cuộc tái xâm chiếm Cuba bằng vũ lực đồng thời cho thấy mức độ của sự tuyệt vọng và đố kỵ cá nhân của Tổng thống Mỹ đối với Cuba”.

 

Ông Roque khẳng định Cuba kiên quyết bác bỏ âm mưu này của Mỹ và sẽ đáp lại hành động của Mỹ bằng "tinh thần dũng cảm, gan dạ và tính kiên nghị tuyệt đối của mình".

 

Trên thực tế, chính sách phong tỏa và cấm vận kinh tế, thương mại của Washington chống Cuba đã gây tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân quốc đảo này, gây tổn thất vật chất lên tới gần 90 tỷ đô la. Chỉ riêng năm ngoái, con số thiệt hại là hơn 3 tỷ đô la. Hơn thế, lệnh cấm vận của Mỹ còn gây ảnh hưởng tới quan hệ của Cuba với ít nhất 30 quốc gia trên thế giới.

 

Kể từ năm 1992 đến nay, năm nào Đại hội đồng LHQ cũng ra nghị quyết yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba. Các nước ủng hộ nghị quyết chiếm tỷ lệ áp đảo và ngày càng tăng qua các năm cho thấy sự vô lý của lệnh cấm vận.

 

Lê Nguyễn