Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên

(Dân trí) - Là một tỷ phú với khối tài sản ước tính hiện tại là khoảng 19 nghìn tỷ VNĐ nhưng CEO 46 tuổi người Mỹ Hieh đã chuyển đến sống tại một công viên thay vì căn hộ cao cấp hay một biệt thự khổng lồ.

Cứ nghĩ “ngôi nhà di động” là một định nghĩa mà chỉ những người tầng lớp trung lưu hoặc những người thu nhập thấp mới lựa chọn. Thế nhưng, Tony Hiseh, tỷ phú 46 tuổi người Mỹ gốc Đài loan với khối tài sản ròng ước tính là 840 triệu đô (hơn 19 nghìn tỷ VNĐ), lại sống trong căn nhà chưa đến 20 m2.

Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 1

“Căn hộ di động” 2 của Hieh.

Được biết, Hieh hiện đang giữ chức giám đốc điều hành của Zappos - một trong nhiều kênh bán lẻ, phân phối về giày lớn nhất thế giới được Amazon mua lại thành công năm 2009 với giá gần 900 triệu USD (khoảng 20 nghìn tỷ VNĐ).

Tuy giàu có và sở hữu khối tài sản "kếch xù" nhưng Hieh cùng chú lạc đà Alpaca của mình lại chọn sống trong ngôi nhà di động tại 1 công viên ở Las Vegas.

Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 2
Thay vì sống trong các biệt thự rộng rãi, vị tỉ phú đã cùng chú lạc đà “cưng" của mình rời nhà ra công viên.

“Tôi có nhiều người hàng xóm và nhiều người bạn mới khi tôi sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô hay 1 căn chung cư thay vì những khu biệt thự biệt lập”, Hieh chia sẻ.

Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 3

Vị tỷ phú 46 tuổi Tony Hieh với khối tài sản ròng tính đến thời điểm hiện tại khoảng 19 nghìn tỷ đồng.

Thiết kế và nội thất bên trong của căn nhà di động này hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trong đó, các đồ dùng được tích hợp công nghệ cao, làm  bằng thép không gỉ, kèm theo dàn âm thanh nối Bluetooth và hai chiếc TV.

Ngôi nhà di động được tung ra thị trường với mức giá 48.000 đô (khoảng 1,1 tỷ VNĐ) vào năm 2015.

Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 4
Dù diện tích hạn chế nhưng ngôi nhà này có đầy đủ tiện nghi, nội thất bên trong được thiết kế sang trọng.
Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 5

Ngôi nhà di động có đầy đủ khu vực nấu ăn, làm việc và sofa lớn để thư giãn. Mức giá cho một căn nhà 20 m2 là 1,1 tỷ đồng.

Tại công viên ở Las Vegas, ngoài ngôi nhà của Hieh còn có khoảng 30 ngôi nhà di động tương tự, tạo thành một cộng đồng được Hieh đặt tên là Liamapolis. Vào mỗi đêm, Hieh thường cùng với những người hàng xóm của mình tụ tập, thư giãn với việc đốt lửa trại, ăn uống, ca hát và trò chuyện sau một ngày làm việc mệt mỏi.  

Vị giám đốc quyền lực này sẵn sàng xuống bếp nấu ăn cho hàng xóm, và chơi nhạc cho những người xung quanh. Anh gọi đây là những trải nghiệm thú vị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất xa xỉ. 

Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 6
Vị tỷ phú thư giãn bên ngọn lửa trong công viên.
Tỷ phú người Mỹ gây bất ngờ khi sống trong căn nhà di động 20m2 ở công viên - 7
“Một người vì mọi người”, triết lý đạo đức mà Hieh theo đuổi

Theo Hieh, ngoài niềm vui từ sự tương tác và tính đoàn kết của những người dân nơi đây, Liamapolis còn là một thử nghiệm cho ý tưởng kinh doanh táo bạo của anh trong tương lai.

“Chúng tôi đã xem xét về việc một ngày nào đó sẽ có thể xây dựng một khách sạn độc đáo lớn nhất thế giới, nơi sẽ cung cấp trải nghiệm sống vô cùng tuyệt vời tại nơi này”. Hieh tiết lộ.

Thương Minh

Theo Dailymail