1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thầy giáo mang 40 sổ đỏ đến hội nghị ở Đắk Lắk để "săn" nhà đầu tư

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tại hội nghị với sự tham dự của khoảng 1.000 doanh nhân ở Đắk Lắk, một thầy giáo trẻ đã mang 40 sổ đỏ đến để giới thiệu dự án du lịch, giáo dục với mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng.

 Hội nghị kết nối giao thương, hợp tác thương mại và đầu tư mới đây diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk với sự tham gia của khoảng 1.000 doanh nhân trẻ trên cả nước.

Tại hội nghị, gian trưng bày 40 sổ đỏ của một thầy giáo đến từ tỉnh Bình Dương thu hút đông người chú ý.

Chủ nhân của gian hàng là anh Phan Đình Trường (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) - Giám đốc công ty bất động sản, đồng thời là giáo viên điều hành hệ thống Trung tâm Anh ngữ tại Bình Dương.

Thầy giáo mang 40 sổ đỏ đến hội nghị ở Đắk Lắk để săn nhà đầu tư - 1

Thầy giáo trẻ mang 40 sổ đỏ trưng bày tại hội nghị doanh nhân để tìm nhà đầu tư (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chia sẻ với Dân trí, anh Phan Đình Trường cho biết công ty anh mua một quỹ đất rộng 6ha tại huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) để làm dự án nghỉ dưỡng homestay kết hợp với mô hình giáo dục. Do đó, nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk và dự hội nghị với sự tham dự của rất đông doanh nhân trên cả nước, anh mạnh dạn mang sổ đỏ đến trưng bày để kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng.

Theo anh Trường, tất cả sổ đỏ đều mang tên của các cổ đông trong công ty. Nhà đầu tư ưng ý lô đất nào sẽ được trực tiếp xem đất và sang tên nếu đồng ý mua.

"Những nhà đầu tư mua đất tại dự án này phải cam kết đầu tư nhà cùng công ty kiểu nhà mẫu từ 400 đến 600 triệu đồng/căn. Đây là hình thức huy động vốn tập trung làm giáo dục, du lịch chứ không phải phân lô, bán nền", anh Trường chia sẻ.

Thầy giáo mang 40 sổ đỏ đến hội nghị ở Đắk Lắk để săn nhà đầu tư - 2

Mỗi lô đất có trị giá 1-2 tỷ đồng tùy diện tích, vị trí (Ảnh: Uy Nguyễn).

Được biết, mỗi lô đất có giá dao động 1-2 tỷ đồng. Trị giá đất ghi trên 40 sổ đỏ được trưng bày tại hội nghị là trên 50 tỷ đồng.

Anh Trường cho biết thêm, dự án đang được triển khai những bước đầu tiên và anh rất mong muốn tìm được nhà đầu tư tiềm năng cho dự án mà anh ấp ủ bấy lâu nay.

Khi hoàn thành dự án tại Đắk Nông, anh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn bó với thiên nhiên dành cho học sinh.

Sau một ngày trưng bày, đã có rất nhiều người liên hệ tìm hiểu về dự án của anh Trường. Tuy nhiên, về số lượng sổ đỏ được "chốt" thành công, thầy giáo trẻ chưa tiết lộ.