Sông Đà 7 của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng: Trùm loạt dự án nhà ở cho cán bộ

(Dân trí) - Công ty CP đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 làm chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn ở Hà Nội. Trong đó, đa phần là các dự án cho cán bộ, công chức nhà nước...

Sông Đà 7 của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng: Trùm loạt dự án nhà ở cho cán bộ - 1
Phối cảnh một dự án nhà ở của Urinco 7

Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Urinco7) được thành lập vào tháng 12/2007.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 vào 17/12/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 600 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1964, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Urinco7.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng cũng chính là người vừa qua nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng sau khi đoạn trạng thái trên tài khoản mạng xã hội được cho là của con gái ông nói về việc 5 năm liên tiếp, đều đặn tiêu của bố mình mỗi năm 20 tỷ.

Theo tìm hiểu, Công ty CP đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 làm chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn ở Hà Nội.

Trong đó, đa phần là các dự án cho cán bộ, công chức nhà nước. Cụ thể đó là các dự án:

Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc Hội;

Địa điểm xây dựng: tại phía Nam ô đất có ký hiệu CT2 (ô đất ký hiệu CT2C) thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Sông Đà 7 của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng: Trùm loạt dự án nhà ở cho cán bộ - 2

Tiếp đến là Dự án xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ, chuyên viên cao cấp đang công tác tại các cơ quan của Quốc Hội;

Địa điểm xây dựng: Tại phía Bắc ô đất có ký hiệu CT2 (ô đất CT2A, CT2B) thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho cán bộ cấp Bộ trưởng, trên Bộ trưởng đương chức công tác tại Quốc hội;

Địa điểm xây dựng: tại ô đất có ký hiệu TT4 thuộc Khu đô thị mới Phùng Khoang, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Sông Đà 7 của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng: Trùm loạt dự án nhà ở cho cán bộ - 3

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội;

Địa điểm xây dựng: tại Ô đất TT9 và TT10 khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Sông Đà 7 của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng: Trùm loạt dự án nhà ở cho cán bộ - 4

Ngoài ra còn có các dự án khác như: Dự án nhà ở cán bộ viên chức Viện Bỏng Quốc gia – Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng, địa chỉ: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Dự án nhà ở cán bộ viên chức Bệnh viện 103 – Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng, địa chỉ: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ Viện chiến lược khoa học công an – Bộ công an và cơ quan khác của UBND thành phố Hà Nội, địa chỉ: Phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dự án nhà ở cán bộ viên chức Thông tấn xã Việt Nam, địa chỉ: Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiên Urinco 7 cũng đang thực hiện dự án Nhà ở 90 Nguyễn Tuân, ố 90 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chân dung "Thuyền trưởng" Nguyễn Mạnh Thắng

Ông Nguyễn Mạnh Thắng sinh năm 1964, là TS Luật học nhưng lại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, từng tham gia vào các công trình thủy điện trọng điểm quốc gia như: Hòa Bình, Yaly, sông Hinh - Phú Yên, Tuyên Quang, Sơn La.

Trong phần giới thiệu được đăng tải trên website công ty miêu tả: "Mọi thành công ở Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đều gắn liền với tên tuổi người thuyền trưởng - người cầm lái lúc nào cũng kiên định, quyết đoán nhưng uyển chuyển, linh hoạt, biến thách thức thành thời cơ, đưa con tàu đi đến nơi cần đến, tới bờ, cặp bến. Đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, TS Luật học Nguyễn Mạnh Thắng".

Ông này cũng được miêu tả là người "không ồn ào, lặng lẽ, tính toán cân nhắc từng bước đi". 

Không đưa ra con số chi tiết về lợi nhuận kinh doanh, bài giới thiệu miêu tả Urico7 với vai trò người lãnh đạo cùng sức mạnh tập thể đã "làm ăn có lãi, quản trị, phát triển nguồn vốn bền vững, phong cách làm việc có tính chuyên nghiệp cao, định hướng đúng đắn khoa học và thực tiễn, tuân thủ luật pháp".

Cũng phải nhấn mạnh thêm, CTCP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (Urinco7) mới là doanh nghiệp mà ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Nhiều người khi nhắc tới Sông Đà 7 thường nhầm lẫn với CTCP Sông Đà 7 có mã chứng khoán SD7.

Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 có ngành nghề chính là: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Quản lý vận hành chung cư, quản lý khu đô thị, hoạt động trụ sở văn phòng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Đầu tư đô thị, khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản...

Ngoài ra còn có các ngành nghề khác như bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Giáo dục nhà trẻ, tiểu học, trung học phổ thông...

Nguyễn Khánh