1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Lộ thu nhập đại gia bất động sản là anh trai của diễn viên Lý Hùng

Mộc An

(Dân trí) - Năm 2022, Nhà Khang Điền trả cho ông Lý Điền Sơn, một trong những người sáng lập công ty, mức thu nhập 3,1 tỷ đồng, tăng 77,5% so với năm trước.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản lao dốc từ nửa cuối năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) là một trong số ít công ty được đánh giá duy trì được năng lực tài chính. 

Ít người biết, một trong những nhà sáng lập công ty này là ông Lý Điền Sơn, anh trai của diễn viên Lý Hùng. Trước khi chuyển sang kinh doanh bất động sản vào năm 2001, ông Sơn từng theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò đạo diễn.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của doanh nghiệp công bố chi tiết thu nhập của ông Sơn. Năm vừa qua, trên cương vị phó chủ tịch HĐQT, ông được trả 3,1 tỷ đồng, tăng 77,5% so với năm trước. Tính ra, thu nhập trung bình theo tháng của ông Sơn vào khoảng 258 triệu đồng. Ông Sơn cũng là người có thu nhập tăng mạnh nhất trong năm vừa qua trong danh sách ban lãnh đạo được công bố. 

Lộ thu nhập đại gia bất động sản là anh trai của diễn viên Lý Hùng - 1

Thu nhập của ban lãnh đạo Nhà Khang Điền (Ảnh chụp màn hình).

Ông Lý Điền Sơn từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty địa ốc trên trong 2 giai đoạn 2001-2012 và 2013-2017. Từ tháng 4/2017 đến nay, ông Sơn rút lui về vị trí Phó chủ tịch.

Hiện ông sở hữu 1,579% cổ phần của Nhà Khang Điền, tương đương với khối tài sản khoảng 318 tỷ đồng. Ngoài ra ông còn đại diện cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh bất động sản Lý Gia sở hữu 1,05% tỷ đồng cổ phần, tương đương 212 tỷ đồng.

Một số thành viên trong gia đình ông Sơn như mẹ, diễn viên Lý Hùng cũng sở hữu cỡ 2,8 tỷ đồng cổ phiếu KDH. Hai người con trai của ông cũng sở hữu gần 6,2 tỷ đồng cổ phiếu này.

Năm 2022, công ty địa ốc trên ghi nhận 2.912 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% so với mức 3.738,4 tỷ đồng. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhưng nhờ cải thiện thu nhập khác nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận mức 1.082,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 10% so với 1.204,5 tỷ đồng của năm 2021.

Năm 2023, doanh nghiệp  đánh giá thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nên chủ trương kế hoạch kinh doanh thận trọng, linh hoạt, đặt mục tiêu an toàn ổn định làm trọng tâm. Đơn vị này đặt mục tiêu về doanh thu là 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.000 tỷ đồng.