1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Dự án nghìn tỷ chặn đường đi của dân: Đã tháo dỡ nhưng chưa được đi qua

Trần Kháng

(Dân trí) - Dù bức tường bê tông chặn đường đi đã được tháo dỡ, nhưng người dân vẫn không thể đi qua 2 điểm đấu nối giữa dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony và khu đất dịch vụ 25,2 ha (Hà Nội).

Liên quan tới sự việc chủ đầu tư dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony đã tự ý xây hàng rào bê tông chặn đường đi của người dân, ông Nguyễn Thế Đỉnh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, sau chỉ đạo chính quyền, từ ngày 3/3, bức tường cao hơn 2 m trái phép chặn đường đi của người dân đã chính thức bị tháo dỡ.

Tuy nhiên, theo ông Đỉnh, hiện nay, bức tường bê tông kiên cố tại 2 điểm đường mặt cắt 20 m và 40 m đấu nối giữa khu đất dự án với khu dịch vụ 25,2 ha mới chỉ được tháo dỡ một phần. Phía bên ngoài bức tường bê tông vẫn được chắn bởi hàng rào tôn xanh kiên cố.

"Dù chủ đầu tư đã tự tháo dỡ phần tường bê tông, nhưng chưa đấu nối giao thông thông suốt. Trong làng có đám hiếu vẫn chưa thể đi qua", ông Đỉnh nói.

Dự án nghìn tỷ chặn đường đi của dân: Đã tháo dỡ nhưng chưa được đi qua - 1
Dự án nghìn tỷ chặn đường đi của dân: Đã tháo dỡ nhưng chưa được đi qua - 2

Bức tường bê tông kiên cố tại 2 điểm đấu nối đường người dân đi mới được tháo dỡ một phần (Ảnh: Trần Kháng).

Chiều 7/3, ông Nguyễn Thế Minh - Chủ tịch UBND xã Vân Canh (huyện Hoài Đức) xác nhận với Dân trí, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc - chủ đầu tư dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony - đã thực hiện tháo dỡ tường bao kiên cố xây dựng sai tại 2 điểm đấu nối đường người dân đi theo chỉ đạo của buổi họp với UBND huyện ngày 1/3.

Cũng theo ông Minh, hiện nay xã đang thống nhất với phía công ty để tìm phương án lưu thông thuận tiện cho người dân, nhưng đảm bảo an toàn khi dự án đang thi công.

"Có thể tại các điểm đường đấu nối với dự án đang dựng cổng tôn, công ty sẽ bàn giao thêm chìa khóa cho các trưởng thôn. Khi trong thôn có việc phải đi qua, trưởng thôn sẽ báo lại phía công ty để có thực hiện các biện pháp an toàn", ông Minh dự trù phương án sắp tới.

Dự án nghìn tỷ chặn đường đi của dân: Đã tháo dỡ nhưng chưa được đi qua - 3

Điểm đấu nối giữa dự án với khu đất dịch vụ 25,2 ha đang bị ngăn chặn bởi hàng rào tôn chắc chắn (Ảnh: Trần Kháng).

Trước đó, người dân xã Vân Canh phản ánh, 2 con đường dân sinh 20 m và đường 40 m, nằm trong quy hoạch của thành phố đã hình thành từ xa xưa bỗng dưng bị chặn bằng hàng rào bê tông kiên cố. Sự việc được nhiều người dân phát hiện và phản ánh tới cơ quan chức năng từ trước Tết Nguyên đán 2022. 

Ngày 1/3, cuộc họp giữa UBND xã với các phòng ban huyện Hoài Đức và đơn vị liên quan đã kết luận, việc chủ đầu tư dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tiến hành xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định. Đồng thời, yêu cầu công ty tự tháo dỡ phần tường bê tông kiên cố tại 2 điểm đấu nối giữa dự án với khu đất dịch vụ 25,2 ha xong trước ngày 5/3 để khôi phục hiện trạng ban đầu.  

Về việc này, ông Nguyễn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức - cũng khẳng định, việc chủ đầu tư dự án tiến hành xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định. Ông cũng đề nghị chủ đầu tư dự án tự tháo dỡ, nếu không tháo dỡ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.