Đào Nhật Tân bung nở "nhuộm đỏ" rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội

(Dân trí) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời điểm này, tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), người mua kẻ bán ra vào nườm nượp, tranh thủ đi chợ chọn đào, chọn quất sắm Tết cho gia đình.

Đào Nhật Tân bung nở "nhuộm đỏ" chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội

Chợ Quảng An (Tây Hồ) là một trong những chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội. Những ngày giáp Tết, không khí mua bán tại chợ tấp nập, nhộn nhịp từ sáng đến tận đêm khuya.

Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 1
Dọc hai bên con đường nhỏ cạnh đê trước cổng chợ hoa Quảng An, những cành đào hoa nở đỏ thắm với đủ kích cỡ được các tiểu thương bày ra khiến người qua lại không thể không ngắm nhìn.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 2
Những người bán hàng tại đây cho biết, năm nào cũng vậy, trước Tết khoảng nửa tháng đến 1 tháng, một lượng hoa đào nở sớm sẽ được bày bán trước. Số còn lại sẽ bán nốt cho đến ngày cuối cùng của năm.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 3

Thời điểm cận Tết, người mua kẻ bán đi lại nườm nượp tạo không gian nhộn nhịp quanh khu chợ.

Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 4

“Nhà tôi trồng đào tại vườn Nhật Tân, có đào nở sớm nên bán từ đầu tháng 12 Âm lịch. Trước Tết có đợt nóng, đào nở khá sớm nên giá còn rẻ, nghe dự báo mấy ngày cuối năm giáp Tết có không khí lạnh và mưa rét, khả năng giá sẽ lại tăng”, một tiểu thương bán đào tại chợ Quảng An chia sẻ.

Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 5

Tuỳ vào kích thước, kiểu dáng mà giá cả các cành đào khác nhau. Cành nhỏ cắm ban thờ giá khoảng 50.000 – 100.000 đồng. Cành to, đẹp, nhiều lộc giá từ vài trăm đến 1 triệu.

Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 6
Người qua đường tranh thủ chụp hình và ngắm nhìn các cành đào nở rộ đỏ thắm.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 7
Anh chị Luân Nga, nhà ở Mê Linh (Hà Nội), năm nay lên chợ Quảng An thay vì đi chợ hoa gần nhà như mọi năm. Anh Luân cho biết, ở đây nhiều cây đẹp hơn vì đa số đào ở đây có xuất xứ từ Nhật Tân. Các cành đào có kiểu dáng đa dạng, chất lượng tốt, khiến người mua có nhiều sự lựa chọn hơn.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 8
Các cành đào mang ra chợ bán luôn được chăm sóc kỹ càng trước khi tới tay khách hàng.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 9
Những cành đào được người bán quấn dây dứa cẩn thận, tránh tình trạng dập, gãy cành, tạo sự yên tâm cho người mua trong quá trình vận chuyển về nhà.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 10
Các cành đào liên tục được vận chuyển từ vườn ra chợ.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 11
Chính vì khoe sắc vào những dịp đầu năm mới, hoa đào được xem là một dấu hiệu báo hiệu không khí Tết đang cận kề. Người dân mua đào về trang trí nhà cửa và luôn hy vọng cho một năm mới an nhàn, may mắn và hạnh phúc.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 12
Niềm vui của đôi bạn trẻ khi chọn được cành đào ưng ý.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 13
Các tiểu thương bán đào tại đây có mặt từ sáng sớm tới chiều muộn. Một số người đắt hàng thì về sớm hơn.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 14
Những ngày gần đây, không khí lạnh kèm mưa rét khá thuận lợi cho sự phát triển của cây đào.
Đào Nhật Tân bung nở nhuộm đỏ rực chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội - 15
Một không gian nhộn nhịp đầy màu sắc ở chợ đầu mối hoa lớn nhất miền Bắc. Sắc đào đỏ thắm báo hiệu không khí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề.

Vũ Đức Anh