1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra chung cư chưa nghiệm thu đã cho 300 người vào ở

Khánh Hồng

(Dân trí) - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra thông tin chung cư Monarchy chưa nghiệm thu đã cho hơn 300 người vào ở, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm.

Ngày 25/5, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thường trực  Thành ủy vừa có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND thành phố liên quan đến vi  phạm tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (chung cư Monarchy, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Theo đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra thông tin về vi phạm tại chung cư này, trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm đúng theo quy định và báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy.

Trước đó, UBND quận Sơn Trà có thông báo kết luận xử lý những vi  phạm liên quan đến hoạt động của chung cư Monarchy.

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra chung cư chưa nghiệm thu đã cho 300 người vào ở - 1

Chung cư Monarchy (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) chưa nghiệm thu nhưng đã bàn giao căn hộ cho khách hàng vào ở. 

Theo kết luận, 241 căn hộ tại khối B chung cư Monarchy đang có người ở (trong đó có 73 căn hộ do chính chủ đang ở, 168 căn hộ đang cho thuê), tổng cộng có 313 người (trong đó có 203 người nước ngoài).

Chủ đầu tư công trình chung cư Monarchy đã thực hiện việc bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, UBND quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư công trình chung cư Monarchy là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng thông báo cho người dân đang ở  đây di dời khỏi chung cư trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 11/5).

Sau 30 ngày, nếu người dân vẫn chưa thực hiện việc di dời, yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp di dời người dân ra khỏi chung cư. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, UBND quận sẽ báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý theo quy định.

UBND quận Sơn Trà cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng chủ động liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác nghiệm thu các hạng mục của công trình và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, đây không phải là lần đầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng để xảy ra những sai phạm tại công trình chung cư Monarchy.

Trước đó, vào ngày 29/12/2018, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng 275 triệu đồng do kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngày 1/3 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng cũng có quyết định số xử phạt 285 triệu đồng do chủ đầu tư đã bàn giao 124 căn hộ cho khách hàng vào ở khi chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định.