Bình Định cấm xây công trình chắn tầm nhìn khu bãi biển Quy Nhơn

Doãn Công

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định lưu ý công trình xây dựng không được ảnh hưởng đến việc tiếp cận biển của cộng đồng dân cư, không được che chắn tầm nhìn ra biển.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đưa ra chỉ đạo liên quan đến việc xây dựng công trình tại khu vực bãi biển dọc đường Xuân Diệu, từ đường Lê Thánh Tôn đến đối diện khách sạn Fleur De Lys, TP Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định nhấn mạnh rằng khu vực bãi biển đối diện khách sạn Fleur De Lys là nơi tập trung đông đảo người dân và du khách tắm biển. Do đó, việc quản lý và sử dụng mặt bằng bãi biển cho mục đích kinh doanh, dịch vụ phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng.

Bình Định cấm xây công trình chắn tầm nhìn khu bãi biển Quy Nhơn - 1
Khu vực bãi biển thành phố Quy Nhơn đoạn dọc đường Xuân Diệu (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn tiếp thu ý kiến và chỉ đạo điều chỉnh lại phương án thiết kế tổng thể mặt bằng, kiến trúc xây dựng các công trình, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu theo phương án đấu giá quyền sử dụng mặt bằng bãi biển đã được phê duyệt.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định lưu ý, việc thực hiện công trình không được ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận biển của cộng đồng dân cư, không che chắn tầm nhìn ra biển, và phải đảm bảo yếu tố mỹ thuật, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Các công trình không được xây dựng kiên cố, không bố trí nhiều công trình tập trung tại một khu vực, mật độ xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt; phương án kiến trúc công trình phải đẹp, thông thoáng, hài hòa với cảnh quan chung của bãi biển; có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn; nhà vệ sinh (nếu có) phải sử dụng nhà vệ sinh lưu động.

Bãi biển thành phố Quy Nhơn dài khoảng 5km, chạy dọc từ tuyến đường Xuân Diệu đến đường An Dương Vương.

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn.

Chủ trương di dời các công trình khách sạn chắn tầm nhìn ra biển để lấy lại không gian biển cho cộng đồng đã được đưa ra, bao gồm: khách sạn Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến.

Đến nay, tỉnh đã chuyển hơn 43 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương và hoán đổi khu đất tại vị trí mới, đơn vị này đang xây dựng công trình mới.

Riêng 2 khách sạn còn lại sẽ được di dời căn cứ vào thời hạn cho thuê đất và theo lộ trình phù hợp.