Hồi âm:

Yêu cầu làm rõ vụ "tố" CSGT vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân

(Dân trí) – Ông Phạm Văn Hậu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hà Nội vừa ký công văn trả lời báo Dân trí về việc: Ông Phùng Quốc Đoàn có đơn kiến nghị, phản ánh một CSGT vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân khi làm nhiệm vụ.

Yêu cầu làm rõ vụ "tố" CSGT vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân - 1
Trong ảnh là hai chiến sĩ CSGT đang đi trên chiếc xe máy BKS 31-417-X3 phóng như bay trên Quốc lộ 5, đoạn chạy qua quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

 
Tại công văn số 1216/PC67-KN ngày 16/12/2011 của Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt nêu rõ:
 
Ngày 13/12/2011 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hà Nội nhận được Công văn số 52/BBĐ-2011 của báo Điện tử Dân trí đề nghị xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Phùng Quốc Đoàn trú tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phản ánh việc: ông Nguyễn Mạnh Cường, Cảnh sát Giao thông huyện Từ Liêm vòi vĩnh, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ.
 
Qua kiểm tra nội dung sự việc mà ông Đoàn đã kiến nghị, xét thấy vụ va chạm giao thông trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Từ Liêm.
 
Ngày 8/12/2011 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hà Nội đã chuyển đơn kiến nghị của ông Đoàn đến Công an huyện Từ Liêm để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho ông Đoàn biết.

Ban Bạn đọc