Xử phạt doanh nghiệp nổ mìn phá núi vượt quá độ sâu cho phép tại Bình Định

(Dân trí) - Công ty CP Phú Tài bị phạt hành chính 140 triệu đồng do khai thác đá tại núi Sơn Triều (Bình Định) vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác 4 m so với giấy phép.

Xử phạt doanh nghiệp nổ mìn phá núi vượt quá độ sâu cho phép tại Bình Định - 1
Công ty CP Phú Tài bị phạt 140 triệu đồng do khai thác đá vượt quá phạm vi độ sâu được phép khai thác 4 m.

Ngày 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Phú Tài (ở TP Quy Nhơn, Bình Định), do ông Lê Văn Thảo làm Tổng giám đốc, số tiền 140 triệu đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng buộc doanh nghiệp này san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn (thời hạn 30 ngày phải khắc phục xong).

Theo kết quả kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Bình Định, Công ty CP Phú Tài đã khai thác đá tại mỏ đá ở núi Sơn Triều (thôn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) vượt quá ranh giới độ sâu được phép khai thác 4 m so với giấy phép do UBND tỉnh Bình Định cấp.

Xử phạt doanh nghiệp nổ mìn phá núi vượt quá độ sâu cho phép tại Bình Định - 2
Việc các doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá ồ ạt ở núi Sơn Triệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhiều hộ dân xung quanh.

Trước đó, Dân trí đã từng phản ánh, núi Sơn Triều đi qua địa phận các xã Phước An, Phước Lộc (cùng thuộc huyện Tuy Phước, Bình Định) và phường Nhơn Hòa nhưng có cả 10 mỏ đá đang được khai thác. Việc nổ mìn khai thác đá rầm rộ, không chỉ gây khói bụi, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, thậm chí làm nứt nhà.

Sở TN&MT tỉnh Bình Định đã nhiều lần phối hợp với chính quyền huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn kiểm tra, xử phạt hành chính các chủ mỏ đá có vi phạm.

Doãn Công