Xử lý nhóm người náo loạn cổng viện, lừa dối bệnh nhân tại Hà Nội ra sao?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, với hành vi khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép theo quy định và thu lợi hơn 100 triệu đồng, nhóm đối tượng có thể bị xử lý theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi, ở phường Bạch Mai), Lê Công Ngôi (41 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng) và Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi, ở xã Trần Phú) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo công an, khoảng tháng 3/2024, Hương mở phòng khám sản, phụ khoa tại số 44 Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) dù chỉ là điều dưỡng trung cấp y, không phải bác sĩ và không được khám chữa bệnh. Để phục vụ hoạt động của phòng khám, Hương thuê bác sĩ khám, chữa bệnh và móc nối với Ngôi và Tâm, 2 "cò mồi" tại khu vực cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, để đưa khách đến phòng khám. 

Mỗi bệnh nhân sử dụng dịch vụ tại phòng khám, Hương trả cho 2 đối tượng "cò mồi" 10% tổng số tiền bệnh nhân phải đóng. Tính đến ngày 2/7, công an xác định có 27 người bệnh nhân qua phòng khám của Hương để khám bệnh, tổng số tiền thu lợi là 123 triệu đồng.

Xử lý nhóm người náo loạn cổng viện, lừa dối bệnh nhân tại Hà Nội ra sao? - 1

Hương và 2 đối tượng cò mồi (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh là khám chữa bệnh khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc không có giấy phép hoạt động. 

Theo Điều 19 Luật này, cá nhân để được cấp phép khám chữa bệnh thì phải đáp ứng những điều kiện như Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực; Đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp hoạt động cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ cấp cứu viên ngoại viện; Được cơ quan, người có thẩm quyền huy động, điều động tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp…

Ngoài ra, cá nhân được khám chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện trên trong các trường hợp như: Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe; Người đang trong thời gian thực hành khám chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề; Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản. Đối với nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám chữa bệnh chỉ được khám chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Đối chiếu trường hợp trên, có thể thấy đối tượng Hương đã có dấu hiệu vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thu lợi bất chính số tiền lên đến 123 triệu đồng, có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015. 

Theo đó, người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Mức phạt đối với tội danh này là 1-5 năm tù, trong trường hợp giá trị tài sản thiệt hại dưới 500 triệu đồng. 

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. 

Xử lý nhóm người náo loạn cổng viện, lừa dối bệnh nhân tại Hà Nội ra sao? - 2

Ngoài những đối tượng đã bị tạm giữ, công an đang tiếp tục làm việc với những đối tượng "cò mồi" khác để mở rộng điều tra giải quyết vụ việc (Ảnh: VTV).

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với những thông tin hiện có, việc công an tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015 là hoàn toàn có cơ sở. 

Bình luận về hành vi của các đối tượng, ông Thắng nhìn nhận việc Hương tự ý mở phòng khám, tự nhận là "bác sĩ Hương" để tạo niềm tin, thăm khám và thu tiền bệnh nhân là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu hình sự. Với 2 đối tượng cò mồi còn lại, dù không trực tiếp thăm khám song cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ việc các đối tượng có biết rõ Hương không phải bác sĩ hay không, và sự "hợp tác" giữa các đối tượng có phải hành vi có chủ đích, móc nối, thông đồng nhằm ăn chia lợi nhuận rõ ràng hay không. 

Trong trường hợp công an chứng minh được các đối tượng cò mồi biết việc Hương không phải bác sĩ nhưng vẫn thông đồng, móc nối nhằm chèo kéo, đưa bệnh nhân về phòng khám, các đối tượng cũng có thể bị xử lý hình sự về tội danh tương tự với vai trò đồng phạm. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, phòng khám khác trên địa bàn liên quan tới hoạt động chèo kéo bệnh nhân, lăng mạ, chửi bới bác sĩ và khám chữa bệnh không đúng quy định theo phản ánh tại chương trình thời sự phát sóng trên VTV1 ngày 6/7. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể xem xét yếu tố của các hành vi như gây rối trật tự công cộng hoặc lừa dối khách hàng.