“Xóm đường tàu” giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - “Xóm đường tàu” nằm dọc theo đoạn đường sắt cắt ngang hai tuyến phố Khâm Thiên - Lê Duẩn. Ở đây, những người dân Thủ đô sống cách đường ray 1,5m; từ chuyện nấu nướng, giặt giũ đến chuyện làm ăn,… đều diễn ra cạnh hoặc ngay trên đường ray.

“Xóm đường tàu” giữa lòng Hà Nội - 1
 
Vẫn biết giới hạn tối thiểu cho hành lang an toàn giao thông đường sắt là 3 mét, nhưng ở “xóm đường tàu” này, khoảng cách từ các ngôi nhà đến đường ray có chỗ chỉ là 1,5m, và không hề có rào chắn bảo vệ.

 

Khoảng cách quá hẹp đó vừa là đường đi, vừa là nơi vứt rác thải, tập kết vật liệu, buôn bán hàng hóa,… của những người dân của xóm. Mọi sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây, từ chuyện nấu nướng, giặt giũ đến chuyện làm ăn…, đều diễn ra ngay cạnh và thậm chí ngay trên  đường ray.
 
“Xóm đường tàu” giữa lòng Hà Nội - 2
Đường tàu là nơi nghỉ ngơi, đồng thời là xưởng sản xuất

 

Đường ray tàu hỏa thậm chí còn là nơi ngồi nói chuyện, nơi vui chơi của những cụ già, trẻ nhỏ.

 

Tình trạng này còn kéo dài, người dân nơi đây còn phải sống chung với nguy hiểm. Chưa kể đến việc trả lại sự thông thoáng và an toàn cho hành lang tuyến đường sắt cũng là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết của các cơ quan chức năng.


“Xóm đường tàu” giữa lòng Hà Nội - 3

Bày đồ và vứt rác trên đường ray

 

Lê Anh Việt