Bắc Giang:

Thị trấn mang đất của dân đã được cấp sổ đỏ ra đấu giá, huyện quyết liệt "tuýt còi"!

(Dân trí) - Mặc dù 7 lô đất của các hộ dân ở thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ hợp pháp từ nhiều năm nay, tuy nhiên, UBND thị trấn Nếnh đã tự ý thông báo cho bán “ đấu giá” những lô đất này. Ngay say khi phát hiện sự việc, UBND huyện Việt Yên đã lập tức "tuýt còi".


Ông Đỗ Văn Đá và các hộ dân bức xúc phản ánh việc chính quyền địa phương tự ý mang 7 lô đất đã được cấp sổ đỏ ra đấu giá.

Ông Đỗ Văn Đá và các hộ dân bức xúc phản ánh việc chính quyền địa phương tự ý mang 7 lô đất đã được cấp sổ đỏ ra đấu giá.

Báo Dân trí điện tử nhận được đơn tố cáo của ông Đỗ Văn Đá và các công dân thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phản ánh về việc: 7 lô đất của các hộ gia đình ở thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ nhiều năm nay lại bị UBND thị trấn Nếnh tự ý làm hồ sơ thông báo mang bán đấu giá vào ngày 30/5.

Khi phát hiện ra sai phạm trên, các hộ gia đình đã có đơn kiến nghị gửi đến trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Việt Yên thì được hướng dấn về thị trấn Nếnh giải quyết. "Khi chúng tôi về thị trấn Nếnh gặp chủ tịch thì chủ tịch thị trấn Nếnh không giải quyết mà đùn đẩy cho cấp phó, gặp cấp phó thì cũng không được giải quyết", đơn thư cho biết.

7 lô đất của các hộ gia đình đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ hợp pháp
7 lô đất của các hộ gia đình đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ hợp pháp

Chiều ngày 17/5/2018, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Xuân Lưu - Giám đốc Trung tâm Phát triển quĩ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên cho biết: Sau khi nhận được phán ánh của Báo Dân trí về việc chính quyền thị trấn Nếnh báo cáo gian dối cấp trên, tự ý đề xuất UBND huyện Việt Yên mang 7 lô đất của các công dân đã được cấp sổ đỏ hợp pháp ra đấu giá vào ngày 30/5, chúng tôi đã cho kiểm tra lại ngay.

Qua kiểm tra thì chúng tôi phát hiện đúng là có sự việc như vậy. Tất cả các lô đất này đã được cấp sổ đỏ. Khả năng là phải dừng cuộc đấu giá, về nguyên tắc chính quyền muốn hoán đổi vị trí đất để lấy đất tổ chức đấu giá thì phải được sự đồng ý của người dân, phải có giá cụ thể người ta phải nộp thêm bao nhiêu tiền, được UBND huyện phê duyện, phải thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại sổ đỏ cho người dân... Vì vậy, 7 lô đất này chưa đủ điều kiện để đưa ra đấu giá được.


Ông Đỗ Văn Đá đứng trên thửa đất đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ hợp pháp nhưng chính quyền thị trấn Nếnh đã thông báo mang ra bán đấu giá vào ngày 30/5.

Ông Đỗ Văn Đá đứng trên thửa đất đã được UBND huyện Việt Yên cấp sổ đỏ hợp pháp nhưng chính quyền thị trấn Nếnh đã thông báo mang ra bán đấu giá vào ngày 30/5.

Chiều 18/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Phượng - Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh cho biết: Việc chính quyền tự ý mang 7 lô đất đã được cấp sổ đỏ ra đấu giá là lỗi của chúng tôi, do sơ xuất, chủ quan. Sau khi điều chỉnh qui hoạch thì có dôi ra một số lô đất hai mặt đường giáp ranh với 7 lô đất đã được cấp sổ đỏ, đáng lẽ ra chúng tôi phải thỏa thuận hoán đổi vị trí đất với 7 hộ này, sau đó đề nghị cấp trên thu hồi và cấp lại sổ đỏ, nhưng anh em chuyên môn lại chưa làm việc đó.

Chúng tôi thừa nhận là lỗi của chúng tôi, chưa làm đúng qui trình, qui định của pháp luật. Vì vậy, ngay khi Báo Dân trí phản ánh thì ngày 18/5, chúng tôi đã ra văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện và Trung tâm Phát triển quĩ đất và Cụm công nghiệp huyện về việc đề nghị tạm dừng đấu giá 7 lô đất tại thôn Ninh Khánh để giải quyết đơn của các hộ.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Dân trí, tôi đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn và thị trấn Nếnh làm báo cáo ngay về vụ việc. Sơ bộ, tôi cũng nắm được sự việc đúng là có việc như người dân phản ánh. ngày 21/5, UBND huyện đã ra văn bản tạm dừng đấu giá 7 lô đất trên và phê bình lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm phát triển quĩ đất và cụm công nghiệp, lãnh đạo thị trấn Nếnh đã để xảy ra sự việc trên.

Ngay sau khi PV Dân trí phản ánh sự việc, Chủ tịch thị trấn Nếnh đã ra văn bản đề nghị tạm dừng đấu giá 7 lô đất đã đươc cấp sổ đỏ hợp pháp.
Ngay sau khi PV Dân trí phản ánh sự việc, Chủ tịch thị trấn Nếnh đã ra văn bản đề nghị tạm dừng đấu giá 7 lô đất đã đươc cấp sổ đỏ hợp pháp.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc

Bá Đoàn