TPHCM:

Vụ “thầy dạy đắc nhân tâm bị kiện”: Nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện

(Dân trí) – Chiều 28/9, ngay trước khi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Thầy dạy đắc nhân tâm bị trường Đắc Nhân Tâm khởi kiện”, phía nguyên đơn là Công ty Cổ phần Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm đã rút đơn khởi kiện.

Theo lịch, chiều 28/9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện vi phạm bản quyền giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm (P.Đa Kao, Q.1, TPHCM) với bị đơn là TS Lê Như Hiếu (nguyên giảng viên của trường). Phiên tòa dự kiến mở vào ngày 24/9 trước đó nhưng phải tạm hoãn vì nguyên đơn vắng mặt. Chiều 28/9, khi đại diện bị đơn đến thì được TAND TPHCM thông báo phía nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện nên phiên tòa không diễn ra.

Sau khi nhận được thông tin trên, bị đơn, TS Lê Như Hiếu cho biết ông cũng đang cân nhắc về việc rút đơn khởi kiện trong một vụ kiện ngược lại đối với Đắc Nhân Tâm mà ông là nguyên đơn.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, TS Lê Như Hiếu ký hợp đồng làm giảng viên cho trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm. Hai bên thỏa thuận ông Hiếu có nhiệm vụ xây dựng chương trình giảng dạy các kỹ năng mềm, dịch thuật, tạo slide, trình chiếu… sao cho bài giảng về đắc nhân tâm sinh động hơn, phù hợp với học viên và môi trường văn hóa tại Việt Nam. Hợp tác được một thời gian, khoảng giữa năm 2011, ông Hiếu xin nghỉ dạy vì sức khỏe yếu. Rời công ty, ông Hiếu ra dạy riêng. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc, ông Hiếu bị trường Đắc Nhân Tâm khởi kiện đòi bồi thường gần 400 triệu đồng, xin lỗi trên 3 tờ báo vì vi phạm hợp đồng.

Công Quang