Phú Yên:

Vụ liên công trình gây ngập úng: Đang khẩn trương khơi dòng, tiêu thoát nước!

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh việc liên công trình ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên) ngăn mương nước tiêu thoát, làm nước ùn ứ, ngập úng… dẫn đến hàng chục ha lúa của người dân Phường 8 không thể gieo sạ. Đến nay các đơn vị liên quan đã tiếp thu ý kiến phản ánh, thực hiện khơi thông dòng chảy để khắc phục tình trạng trên.

Máy múc khơi thông dòng nước, để người dân kịp gieo sạ

Ghi nhận của PV Dân trí, trong các ngày 7 – 8/1, tại cánh đồng Vĩnh Tròn, 02 máy múc và các phương tiện cơ giới đã được huy động để nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm tiêu thoát nước cho 22,2 ha ruộng lúa của người dân.

Vụ liên công trình gây ngập úng: Đang khẩn trương khơi dòng, tiêu thoát nước! - 1

Máy múc khơi thông dòng nước ở cánh đồng Vĩnh Tròn

Theo lãnh đạo thành phố Tuy Hòa, phương án khơi thông được làm gấp rút, cố gắng hoàn thành trong 2 đến 3 ngày tới để tạo điều kiện cho bà con nông dân gieo sạ đúng thời vụ. Nếu nước không rút kịp sẽ thay phương án khác, để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cùng với các giải pháp trước mắt, UBND TP. Tuy Hòa cũng tiến hành kiểm tra, đánh giá lại tất cả các kênh, mương thủy lợi ở khu vực thi công các dự án để tránh tình trạng ngập úng lặp lại.

Ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa cho biết: Việc ngập úng ở cánh đồng Vĩnh Tròn khiến cho nông dân không thể gieo sạ vụ Đông Xuân là nằm ngoài dự kiến khi triển khai thi công các tuyến đường.

Vụ liên công trình gây ngập úng: Đang khẩn trương khơi dòng, tiêu thoát nước! - 2

Theo lãnh đạo TP Tuy Hòa, nếu không khơi thông được sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người dân

“Lúc đầu chỉ xác định phạm vi ảnh hưởng là các xứ đồng ở phường 9 nhưng nay ảnh hưởng cả đến phường 8. Với công tác xử lý ngập thì đang được tiến hành khẩn trương. Bằng mọi biện pháp phải hỗ trợ người dân sản xuất trong vụ Đông Xuân. Nếu không kịp thời vụ thì UBND TP sẽ phải tính toán đến phương án hỗ trợ trực tiếp...” ông Sinh nói.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, những ngày gần đây 164 hộ dân ở TP. Tuy Hòa “đứng ngồi không yên” khi nhìn thấy 22,2 ha đất ruộng đã cận cuối lịch gieo sạ nhưng nước trên đồng vẫn mênh mông.

Nguyên nhân dẫn đến việc nước không thể tiêu thoát được là do liên công trình ở TP. Tuy Hòa ngăn mương tiêu thoát, dẫn đến ùn ứ, ngập úng…người dân kiến nghị các cấp chính quyền sớm khơi thông, hoặc có chính sách hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống.

Trung Thi