Hà Nội:

Vụ khách hàng tố chủ đầu tư “nuốt vốn” Dự án Trung Văn vẫn bế tắc

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí lên tiếng phản ánh vụ khách hàng đăng ký mua chung cư khu Trung Văn, huyện Từ Liêm tố cáo Công ty CP Phương Linh “nuốt vốn”, chủ đầu tư tòa nhà đã mời anh Cao Bá Thủy lên làm việc nhưng việc hoàn trả vốn vẫn bế tắc.

Ngày 16/7/2012, anh Cao Bá Thủy trú tại số 61A, ngõ 68/53/22 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã gửi đơn tố cáo việc anh bị chủ đầu tư khu chung cư Trung Văn, huyện Từ Liêm là Công ty Cổ phần Phương Linh có trụ sở giao dịch tại số 10A Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa chiếm hữu vốn từ việc ký kết góp vốn đầu tư trị giá 1,1 tỷ đồng từ năm 2010.
 
Đơn tố cáo anh Cao Bá Thủy gửi báo Dân trí
Đơn tố cáo anh Cao Bá Thủy gửi báo Dân trí

Sau khi anh Thủy thực hiện việc góp vốn (21/6/2010), cho đến nay công trình nhà ở chung cư khu Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội do Công ty cổ phần Phương Linh làm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thi công. Tháng 5/2012, anh Cao Bá Thủy đến gặp mặt Chủ tịch HĐQT là bà Trần Thị Nghĩa Phương bày tỏ mong muốn được thanh lý hợp đồng và rút khoản vốn đã đầu tư. Bà Phương đã đồng ý phương án rút vốn của anh Thủy và hứa sẽ hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền vào ngày 31/5/2012.

Đến ngày 31/5/2012 Công ty cổ phần Phương Linh vẫn không thực hiện lời hứa và anh Cao Bá Thủy đã quyết định làm đơn tố cáo việc chủ đầu tư chiếm dụng vốn của khách hàng mà không đưa ra lý do.

Sau khi bài viết phản ánh sự việc được đăng trên Dân trí, Công ty cổ phần Phương Linh đã chủ động liên lạc mời anh Cao Bá Thủy lên làm việc tại trụ sở mới công ty đặt tại 29/52, Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ để bàn việc thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, buổi gặp mặt diễn ra sáng 25/7/2012 giữa anh Thủy và Công ty Phương Linh không mang lại kết quả. Chủ đầu tư khẳng định đang làm các thủ tục, nhưng lại không đưa ra lộ trình cụ thể việc hoàn trả khoản 1,1 tỷ đồng khách hàng đã góp cho công ty.

Trước đó, trong buổi làm việc với phóng viên Dân trí (17/7/2012), bà Trần Thị Nghĩa Phương từng cam kết hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng và trả lại vốn cho anh Cao Bá Phương vào ngày 15/8/2012.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương