Vụ doanh nghiệp kêu cứu vì thông báo của tỉnh Quảng Nam: Giao Cục hải quan chủ trì giải quyết!

(Dân trí) - Theo ý kiến của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, Cục Hải quan tỉnh sẽ chủ trì mời các cơ quan liên quan như Sở Công Thương, Giao thông, các doanh nghiệp để xem xét giải quyết vụ việc.

Chiều ngày 29/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Văn Thu cho hay, việc tạm dừng lưu thông tuyến Quốc lộ 14D từ cửa khẩu Đắc Ốc, huyện Nam Giang về xuôi là do đường xuống cấp, từ mấy năm nay tỉnh đề nghị nâng cấp nhiều lần nhưng chưa có vốn.

Cửa khẩu Đắc Ốc huyện Nam Giang, nơi các phương tiện chở gỗ làm thủ tục đi qua theo Quốc lộ 14D. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam cho rằng vì đường xuống cấp nên tạm dừng cho xe chở gỗ lưu thông trên tuyến đường này
Cửa khẩu Đắc Ốc huyện Nam Giang, nơi các phương tiện chở gỗ làm thủ tục đi qua theo Quốc lộ 14D. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam cho rằng vì đường xuống cấp nên tạm dừng cho xe chở gỗ lưu thông trên tuyến đường này

“Việc các doanh nghiệp đã có hợp đồng gỗ và nhập khẩu về cửa khẩu Đắc Ốc, Nam Giang, tỉnh đã giao cho Cục Hải quan mời các doanh nghiệp đến xem xét, giải quyết”, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói.

Ông Đinh Văn Thu cũng cho hay, sau khi thông báo số 149 của tỉnh từ tháng 5/2018, nhưng từ đó đến nay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ này không hề đến tỉnh hay các Sở ban ngành của tỉnh để phản ánh về việc số gỗ đã hợp đồng bị ứ đọng bên Lào.

Đầu tháng 12 này, UBND tỉnh mới nhận được đơn kêu cứu của 6 doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ. Tỉnh sẽ tiếp thu và giao cho các ngành chức năng xem xét thực tiễn. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, nếu đây là hợp đồng có thể gây trở ngại việc mua bán xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thì tỉnh xem xét phương án cho vận chuyển số gỗ trên để đưa về cửa khẩu Đắc Ốc nhưng phải đúng trọng tải, đúng hồ sơ pháp lý.

“Việc tạm dừng này là xuất phát từ đường hư hỏng, xuống cấp chứ không phải họ đang xuất nhập khẩu gỗ mà tỉnh Quảng Nam tạm dừng. Vì tuyến đường này do Trung ương quản lý, trước khi tạm dừng, tỉnh đã liên tục báo cáo với Trung ương xin kinh phí sửa chữa, nhưng Trung ương chưa sắp xếp tài chính để sửa chữa.

Để đảm bảo an toàn giao thông nên tỉnh mới thông báo cấm các phương tiện có tải trọng nặng, trong đó xe vận chuyển gỗ, chứ các loại xe khác, giao thương khác không cấm”, ông Đinh Văn Thu nói.

C.Bính