Kiên Giang:

Vụ doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: Tiếp nhận đơn tố cáo chủ tịch thị trấn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Doanh nghiệp ngang nhiên chiếm đường công cộng” xảy ra tại tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Chủ tịch huyện Phú Quốc xem xét xử lý đơn tố cáo Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông “không chấp hành kết luận của cấp trên, bao che công trình sai phạm”.

Khu hành chính thị trấn Dương Đông, nơi Chủ tịch thị trấn bị dân tố cáo không chấp hành chỉ đạo của cấp trên.
Khu hành chính thị trấn Dương Đông, nơi Chủ tịch thị trấn bị dân tố cáo không chấp hành chỉ đạo của cấp trên.

Theo văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang gửi Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, UBND tỉnh có nhận đơn của người dân tố cáo ông Trương Quốc Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông, có dấu hiệu sai phạm, không thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc.

“Căn cứ quy định của Luật Tố cáo năm 2011, UBND tỉnh chuyển đơn tố cáo của người dân đến Chủ tịch huyện Phú Quốc xem xét xử lý theo quy định của pháp luật”, văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang nêu rõ.

Văn bản chuyển đơn tố cáo của người dân của UBND tỉnh Kiên Giang đến Chủ tịch huyện Phú Quốc xem xét xử lý theo quy định.
Văn bản chuyển đơn tố cáo của người dân của UBND tỉnh Kiên Giang đến Chủ tịch huyện Phú Quốc xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, người dân cũng đã làm đơn gửi đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, tố cáo ông Trương Quốc Thanh- Chủ tịch thị trấn Dương Đông “không chấp hành kết luận của cấp trên, bao che công trình sai phạm”.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã chuyển đơn tố cáo của người dân về Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Quốc xem xét giải quyết theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Quốc xem xét giải quyết đơn tố cáo Chủ tịch thị trấn Dương Đông không chấp hành kết luận cấp trên, có dấu hiệu bao che đối với Công ty Hải Lưu.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Quốc xem xét giải quyết đơn tố cáo Chủ tịch thị trấn Dương Đông không chấp hành kết luận cấp trên, có dấu hiệu bao che đối với Công ty Hải Lưu.

Như Dân trí đã phản ánh, từ nhiều năm qua, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Lưu (gọi là Công ty Hải Lưu) bị “tố” xây dựng hàng rào, nhà lấn chiếm vào đường công cộng từ đầu đường Trần Hưng Đạo xuống biển tại tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, cuối tháng 3/2016, UBND huyện Phú Quốc đã có cuộc họp với đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, gồm: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Đội kiểm tra trật tự đô thị, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông, Công ty Hải Lưu,… để giải quyết vụ việc.

UBND huyện Phú Quốc và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thống nhất trong khi chờ chủ đầu tư lập các thủ tục đầu tư theo quy định, yêu cầu Công ty Hải Lưu tháo dỡ những công trình xây dựng nằm trong phạm vi mặt đường 3m, đảm bảo cho nhân dân và khách du lịch thuận tiện trong việc đi lại. Việc tháo dỡ đến ngày 20/4/2016 phải hoàn thành.

UBND huyện Phú Quốc giao UBND thị trấn Dương Đông chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra trật tự đô thị,… giám sát việc tháo dỡ. Tuy nhiên, hơn một năm qua, người đứng đầu UBND thị trấn Dương Đông là Chủ tịch Trương Quốc Thanh hầu như không đá động gì đến chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc.

Vụ doanh nghiệp “cướp” đường công cộng: Tiếp nhận đơn tố cáo chủ tịch thị trấn - 4
Hơn 1 năm qua, chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc bị phớt lờ nên các phần xây lấn chiếm của Công ty Hải Lưu vẫn yên vị.
Hơn 1 năm qua, chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc bị phớt lờ nên các phần xây lấn chiếm của Công ty Hải Lưu vẫn yên vị.

Cuối tháng 5/2017, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Đinh Khoa Toàn lại có cuộc họp với các ngành chức năng huyện này để giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Hải Lưu.

Chủ tịch huyện Phú Quốc giao Đội kiểm tra trật tự đô thị chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Dương Đông khảo sát, kiểm tra các hồ sơ có liên quan. Nếu doanh nghiệp này xây dựng trên đất Nhà nước quản lý thì xử lý, lập biên bản; trong thời hạn 20 ngày, nếu doanh nghiệp không tự nguyện tháo dỡ thì tiến hành cưỡng chế theo quyết định.

Theo văn bản của UBND huyện Phú Quốc, việc lập kế hoạch, kiểm tra sự việc nêu trên, Chủ tịch huyện Phú Quốc chỉ đạo các cơ quan được giao phải hoàn thành trước ngày 9/6. Tuy nhiên, đến thời điểm này việc xử lý vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Huỳnh Hải - Nguyễn Hành