Bình Dương - Bài 4:

Vụ doanh nghiệp "chây ì" gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ!

(Dân trí) - Sau khi nhận được đơn của bà Thanh tố cáo sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tân Tân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có văn bản chuyển đơn của bà Thanh đến UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu xác minh, làm rõ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/9/2019.

Vụ doanh nghiệp chây ì gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ! - 1

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Bình Dương truyền đạt ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc giải quyết tố cáo của bà Nguyễn Thị Thanh.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Bình Dương truyền đạt ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giải quyết tố cáo của bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ quận 5, TP.HCM).

Văn bản nêu rõ: “Bà Nguyễn Thị Thanh có đơn gửi Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tố cáo sai phạm của ông Trần Quốc Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân (địa chỉ số 32C, ấp Nội Hóa, xã Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Về việc này, Phó thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình có chỉ đạo như sau:

Chuyển UBND tỉnh Bình Dương đơn của bà Nguyễn Thị Thanh tố cáo ông Trần Quốc Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân kiểm tra, giải quyết theo đóng quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/9/2019”.

Vụ doanh nghiệp chây ì gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ! - 2

UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ có công văn gửi Giám đốc công an tỉnh để làm rõ sự việc.

Sau khi nhận văn bản của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ có công văn gửi Giám đốc công an tỉnh để làm rõ sự việc. “UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh xác minh, kiểm tra, làm rõ và giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Thanh theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 28/6/2019 để phúc đáp Văn phòng Chính phủ”, công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Vụ doanh nghiệp chây ì gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ! - 3

Bà Thanh cho biết đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương để ngăn chặn việc ông Trần Quốc Tân tẩu tán tải sản.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương để ngăn chặn việc ông Trần Quốc Tân tẩu tán tải sản. Theo như bà Thanh, nhiều năm qua, Công ty Tân Tân đã tẩu tán nhiều tài sản nhằm gây khó dễ cho cơ quan nhà nước trong việc truy thu thuế.

Như Báo Dân trí phản ánh, trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Tân Tân (đóng tại khu phố Nội Hoá 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, viết tắt Cty Tân Tân) đã "chây ì" gần 50 tỷ tiền thuế gây thất thu nguồn ngân sách lớn của tỉnh Bình Dương. Dù ngành thuế và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều thủ tục để xử lý nợ xấu từ Cty Tân Tân nhưng bất thành.

Vụ doanh nghiệp chây ì gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ! - 4

ông ty Cổ phần Tân Tân (đóng tại khu phố Nội Hoá 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã nợ tiền thuế lên đến gần 50 tỷ đồng.

Đại diện Cục thuế Bình Dương cho biết, Cty Tân Tân vẫn chưa có động thái nhằm thanh toán thuế. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp mà còn gây thất thu nguồn ngân sách rất lớn của Nhà nước. Trong nhiều năm qua, ngành thuế đã tiến hành cưỡng chế hóa đơn của Cty Tân Tân, thông báo hóa đơn của công ty không có giá trị sử dụng và gửi các quyết định xử phạt nhưng phía Cty Tân Tân không phản hồi. Không chỉ “chây ì” trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, Cty Tân Tân còn nợ hàng chục tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền bảo hiểm xã hội…

Vụ doanh nghiệp chây ì gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ! - 5

hông báo và Quyết định của Cục thuế tỉnh Bình Dương gửi đến Cty Tân Tân.

Ngoài ra, lãnh đạo Cty Tân Tân còn bị cổ đông tố cáo vì bán "khống" hàng triệu cổ phần, không minh bạch trong kinh doanh gây tổn thất hàng chục tỉ đồng. Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Cty Tân Tân được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép hoạt động theo giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 3700257990. Vốn điều lệ 80 tỷ đồng được chia thành 8 triệu cổ phần. Trong đó, ông Trần Quốc Tân là cổ đông sáng lập, nắm giữ 6,4 triệu cổ phần (tương đương tỷ lệ 80%). Thời điểm này, ông Tân là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty Tân Tân.

Ngày 5/7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh hơn 3,6 triệu cổ phần (tương đương 45,83%). Tuy nhiên, sau khi bà Thanh thanh toán đầy đủ tiền thì phía Cty Tân Tân không thực hiện việc ghi tên bà Thanh vào danh sách cổ đông, không xác nhận phần vốn góp cho bà Thanh.

Vụ doanh nghiệp chây ì gần 50 tỷ tiền thuế: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ! - 6
Bà Thanh được xác định là cổ đông lớn nhất của Cty Tân Tân nhưng lại không được tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Cty.

Đáng chú ý, bà Thanh còn cung cấp thông tin, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Cty Tân Tân. Theo đó, dù chỉ nắm trong tay 80% cổ phần (tương đương 6,4 triệu cổ phần) nhưng ông Tân lại chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác nhau lên tới 130% cổ phần (tương đương khoảng 10,5 triệu cổ phần).

Bà Thanh còn “tố”, lãnh đạo Cty Tân Tân còn vướng nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động tín dụng. Hiện nay đa phần tài sản của Cty Tân Tân bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, vật tư, hàng hoá đều đã thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn nhưng đến nay đều quá hạn mà không có khả năng trả nợ.

Để rộng đường dư luận, PV Dân trí nhiều lần liên hệ với Cty Tân Tân nhưng lãnh đạo Cty này đều “đang bận” và không cung cấp thông tin xoay quanh vụ việc này.

Trung Kiên - Xuân Hinh