Kiên Giang:

Vụ công ty "ăn" đường công cộng: Lần thứ 4 phá hoại cột điện của dân, chính quyền vẫn...phớt lờ !

(Dân trí) - Công ty “ăn” đường công cộng lại bị “tố” cho người phá hoại cột điện lần thứ 4 của người dân chôn trên tuyến đường tại Khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Trong khi đó, các ngành chức năng huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vẫn “phớt lờ” việc xử lý khiến người dân rất bức xúc.

 

Đơn tố cáo và đề nghị khởi tố vụ việc của phía ông Sỹ gửi cơ quan chức năng và báo Dân trí. Đây là lần thứ 4 nhưng các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc vẫn phớt lờ không xử lý.
Đơn tố cáo và đề nghị khởi tố vụ việc của phía ông Sỹ gửi cơ quan chức năng và báo Dân trí. Đây là lần thứ 4 nhưng các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc vẫn "phớt lờ" không xử lý.

Theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Thanh Thủy và ông Phạm Văn Sỹ (ngụ Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) gửi các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc và báo Dân trí, từ ngày 15/10 đến ngày 20/10, ông bà có thuê đội thợ điện của ông Lê Hồng Quân chôn trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường dân sinh từ đường Trần Hưng Đạo đi xuống biển tại Tổ 8, Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Khoảng 9h20 phút sáng ngày 20/10, khi đội thợ điện của ông Quân bàn giao cho vợ chồng ông Sỹ 7 trụ điện đã hoàn thành (dưới chân các trụ điện đều có đỗ bêtông) thì bị một nhóm người từ trong Công ty Hải Lưu đi ra phá bỏ và hủy hoại các cột điện vừa chôn xong. Sau đó, các bên được Công an thị trấn Dương Đông mời về trụ sở làm việc. Tại đây, một đối tượng có tên là Trần Văn Lĩnh đã khai do bà Ngô Thị Phượng (chủ dự án Hải Lưu) trực tiếp chỉ đạo.

Các đối tượng phá hoại cột điện của phía ông Sỹ lần thứ 4 vào ngày 20/10/2015.
Các đối tượng phá hoại cột điện của phía ông Sỹ lần thứ 4 vào ngày 20/10/2015.

Theo vợ chồng ông Sỹ cho biết, việc chôn trụ điện giữa vợ chồng ông và bên ông Lê Hồng Quân có hợp đồng đàng hoàng. Mỗi trụ điện ông bà thuê người chôn với giá là 1,5 triệu đồng; tổng giá trị toàn hợp đồng 7 trụ điện là 10,5 triệu đồng. “Việc phía công ty Hải Lưu cho người phá hoại trụ điện không những gây thiệt hại về tài sản cho phía chúng tôi mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương. Chúng tôi không thể chấp nhận được hành vi quá coi thường pháp luật của nhóm đối tượng phía công ty Hải Lưu. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm xử lý nghiêm hành vi này”, ông Sỹ bức xúc.

Đây là lần thứ 4 phía Công ty Hải Lưu cho người phá hoại cột điện của người dân chôn trên tuyến đường công cộng. Người dân đã nhiều lần làm đơn tố cáo cũng như đề nghị cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc xem xét khởi tố hành vi “Hủy hoại tài sản” nhưng cho đến nay vụ việc vẫn bị “phớt lờ” khiến dư luận rất bức xúc.

Hợp đồng chôn trụ điện giữa phía ông Sỹ và ông Lê Hồng Quân. Việc các trụ điện bị phá hoại đã gây thiệt hại không nhỏ cho phía ông Sỹ.
Hợp đồng chôn trụ điện giữa phía ông Sỹ và ông Lê Hồng Quân. Việc các trụ điện bị phá hoại đã gây thiệt hại không nhỏ cho phía ông Sỹ.

Trước đó, Dân trí đã có các bài phản ánh, trong các ngày 4/7, 6/9 và 4/10/2015, vợ chồng ông Sỹ có thuê người chôn trụ điện trên tuyến đường dân sinh tại Tổ 8, Khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Khi các đội thợ điện chôn xong và bàn giao cho phía ông Sỹ thì đều bị người của Công ty Hải Lưu ra phá hủy. Các lần số trụ điện bị hủy hoại đã gây thiệt hại không nhỏ cho phía ông Sỹ.

Trao đổi với PV Dân trí, một Luật sư ở Kiên Giang cho biết, theo luật, việc làm thiệt hại tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, trong vụ việc của ông Phạm Văn Sỹ, việc đề nghị khởi tố hành vi “Hủy hoại tài sản” cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét đến để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại.

Nhóm bảo vệ ngăn cản ông Sỹ chôn cột điện lần thứ nhất vào ngày 4/7.
Nhóm bảo vệ ngăn cản ông Sỹ chôn cột điện lần thứ nhất vào ngày 4/7.
Phía ông Sỹ bị ngăn cản chôn cột điện lần thứ 2 vào ngày 6/9.
Phía ông Sỹ bị ngăn cản chôn cột điện lần thứ 2 vào ngày 6/9.
Một nhóm người hủy hoại cột điện của ông Sỹ lần thứ 3 vào ngày 4/10.
Một nhóm người hủy hoại cột điện của ông Sỹ lần thứ 3 vào ngày 4/10.

Liên quan đến Công ty Hải Lưu, Dân trí cũng đã có loạt bài phản ánh về việc Công ty Hải Lưu bị người dân “tố” xây dựng lấn chiếm trên tuyến đường công cộng từ đầu đường Trần Hưng Đạo xuống bãi biển thuộc Tổ 8, Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Về việc Công ty Hải Lưu rào, lấn chiếm đường công cộng, Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc đã có văn bản khẳng định: Việc nhà đầu tư (Công ty Hải Lưu) tự ý rào, lấn chiếm đường hiện hữu không cho nhân dân đi xuống biển là không đúng. Phòng trình UBND huyện có công văn đề nghị Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và mời nhà đầu tư dự án Hải Lưu để làm việc và tháo dỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Tuyến đường bị Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm.
Tuyến đường bị Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm.

Cả 2 vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận địa phương bởi người dân cho rằng, phía Công ty Hải Lưu đang thách thức pháp luật. Tuy nhiên, các ngành chức năng của huyện Phú Quốc vẫn không có một động thái gì để xử lý. Dù trước đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc là ông Đoàn Văn Tiến cho biết đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, xem xét trước ngày 30/9. Người dân cho rằng, đến nay, đã gần 1 tháng mà sự việc vẫn rơi vào im lặng, phải chăng trong vụ việc này có sự “bao che” của chính quyền địa phương.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

H.H