Kiên Giang:

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Đề nghị Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Công ty Hải Lưu bị “tố” hủy hoại tài sản người dân, người bị hại đã có đơn gửi Cục Điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) đề nghị vào cuộc xem xét, làm rõ “trách nhiệm” của các ngành chức năng huyện Phú Quốc khi chậm trễ xử lý vụ việc.

Theo đơn của ông Phạm Văn Sỹ (ngụ tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) gửi Cục Điều tra (Viện KSND Tối cao), lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và báo Dân trí, cho biết: Từ ngày 4/7 đến 20/10/2015, ông Sỹ đã 4 lần chôn cột điện trên tuyến đường công cộng (từ đầu đường Trần Hưng Đạo xuống bãi biển) để kéo điện sử dụng. Tuy nhiên, cả 4 lần phía Công ty Hải Lưu (nhiều năm bị tố xây dựng lấn chiếm đường công cộng) đều cho người nhổ cột điện của ông Sỹ khiến ông bị thiệt hại tài sản.

“Thời gian qua, chủ dự án Hải Lưu không chỉ xây dựng lấn chiếm đường đi công cộng mà còn nhiều lần cho người hủy hoại tài sản của chúng tôi, gây mất an ninh trật tự trong khu du lịch. Đã nhiều lần chúng tôi gửi đơn đến cơ quan chức năng và báo Dân trí cũng đã có nhiều bài phản ánh nhưng Công an huyện Phú Quốc vẫn không vào cuộc giải quyết mà chỉ hứa cho qua chuyện, không chịu xử lý gì”, trong đơn ông Sỹ bày tỏ bức xúc.

Qua đó, ông Sỹ có đơn đề nghị gửi đến Công an tỉnh Kiên Giang, Cục Điều tra (Viện KSND Tối cao), Bộ Công an vào cuộc, sớm xem xét xử lý vụ việc và những người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Đơn đề nghị gửi Cục Điều tra- Viện KSNDTC xem xét xử lý vụ việc của người bị hại.
Đơn đề nghị gửi Cục Điều tra- Viện KSNDTC xem xét xử lý vụ việc của người bị hại.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Cao Thế Luận - Giám đốc Công ty Luật TNHH Kao Kiến (Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu) cũng nhận định, căn cứ vào các buổi làm việc của Công an thị trấn Dương Đông với các bên liên quan (có lập biên bản) thì đã đủ yếu tố để các cơ quan chức năng xem xét xử lý hình sự đối với hành vi “Hủy hoại tài sản”. “Việc các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc chậm trễ trong việc khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự nhóm người ngang nhiên hủy hoại tài sản của người khác là “có vấn đề”, luật sư Luận nêu quan điểm.

Cũng theo Luật sư Cao Thế Luận, trong vụ việc, người bị hại có thể làm đơn tố cáo Thủ trưởng CQĐT, Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Quốc đến Cục Điều tra (Viện KSND Tối cao) về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” nếu có đủ cơ sở và căn cứ cho thấy họ cố tình “phớt lờ” sự việc.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc đã nhiều lần “hứa” xử lý dứt điểm nhưng cho đến nay đã nhiều tháng trôi qua vẫn chưa có động thái gì trong vụ việc này khiến người dân rất bức xúc.

Video: Một lần phía Công ty Hải Lưu cho người ngăn cản người dân chôn trụ điện.

Như Dân trí đã có loạt bài phản ánh, nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở Tổ 8, khu phố 7, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) rất bức xúc trước việc Công ty Hải Lưu xây dựng, rào, lấn chiếm đường đi công cộng nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý dứt điểm.

Theo người dân phản ánh, từ con đường rộng 3m, Công ty Hải Lưu cho xây một số công trình như nhà, tường rào lấn chiếm có đoạn còn 2m, có đoạn còn 2,5m, có đoạn 2,7m dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Đề nghị Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc - 2
Tuyến đường công cộng bị phía Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm.
Tuyến đường công cộng bị phía Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc cũng đã có công văn khẳng định việc chủ đầu tư dự án Hải Lưu rào, lấn chiếm đường là không đúng và đề nghị tháo dỡ để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Công văn gửi UBND huyện Phú Quốc từ tháng 6/2015 nhưng cho đến nay (3/2016) vẫn chưa có "hiệu lực".

Công văn của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc khẳng định, Công ty Hải Lưu xây dựng, rào lấn chiếm đường công cộng là sai.
Công văn của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc khẳng định, Công ty Hải Lưu xây dựng, rào lấn chiếm đường công cộng là sai.

Trong khi vụ việc xây dựng, rào, lấn chiếm đường công cộng chưa được giải quyết thì phía Công ty Hải Lưu tiếp tục bị “tố” ngang nhiên nhiều lần hủy hoại tài sản của người dân. Cụ thể, các ngày 4/7/2015, 6/9/2015, 4/10/2015, 20/10/2015, ông Phạm Văn Sỹ (ngụ địa phương) đã nhiều lần thuê người chôn trụ điện trên tuyến đường công cộng để kéo điện sử dụng nhưng đều bị phía Công ty Hải Lưu cho người phá hoại, nhổ cột điện, đã gây thiệt hại không nhỏ tài sản của ông.

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Đề nghị Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc - 5
Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Đề nghị Cục Điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc - 6
Phía Công ty Hải Lưu bị tố nhiều lần cho người nhổ cột điện, hủy hoại tài sản của người dân.
Phía Công ty Hải Lưu bị "tố" nhiều lần cho người nhổ cột điện, hủy hoại tài sản của người dân.

Phía bị hại cũng đã có đơn đề nghị Công an huyện Phú Quốc, Viện KSND huyện Phú Quốc xem xét khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” nhưng vẫn không được các cơ quan này “ngó ngàng”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

H.H