Kiên Giang:

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Huyện Phú Quốc “bất lực” trong xử lý sai phạm?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Công ty Hải Lưu bị “tố” xây dựng lấn chiếm đường công cộng và hủy hoại tài sản người dân, đến nay việc xử lý của chính quyền địa phương huyện Phú Quốc vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, huyện sẽ cho rà soát, kiểm tra nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm việc Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm đường công cộng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là rất nhiều khoảng thời gian mà lãnh đạo huyện Phú Quốc đã nhiều lần trao đổi và khẳng định với PV Dân trí về việc xử lý liên quan đến Công ty Hải Lưu. Thời gian gần nhất là trong tháng 11/2015, đến nay đã qua đến tháng 12 nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Huyện Phú Quốc “bất lực” trong xử lý sai phạm? - 1
Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Huyện Phú Quốc “bất lực” trong xử lý sai phạm? - 2
Tuyến đường mà người dân tố Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm từ nhiều năm nay.
Tuyến đường mà người dân tố Công ty Hải Lưu xây dựng lấn chiếm từ nhiều năm nay.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí, một người dân ở tổ 8, khu phố 7 thì cho rằng, các vụ việc liên quan đến Công ty Hải Lưu đã được người dân nhiều lần gửi đơn từ thị trấn Dương Đông cho đến huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, báo Dân trí cũng đã có hàng loạt bài phản ánh nhưng các ngành chức năng vẫn im lặng, thậm chí “phớt lờ” nỗi khổ của người dân.

“Người dân chúng tôi không hiểu sao chính quyền vẫn không có một động thái gì trong việc kiểm tra, xử lý những phản ánh của người dân đối với những vụ việc liên quan đến Công ty Hải Lưu. Chúng tôi ngờ rằng, phía chính quyền huyện Phú Quốc có vẻ “sợ” Công ty này có ai đó cao hơn chống lưng nên không dám đụng đến và đành bó tay trong việc xử lý”, một người dân bức xúc.

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Huyện Phú Quốc “bất lực” trong xử lý sai phạm? - 4
Đường công cộng bị Công ty Hải Lưu biến nhỏ lại khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Đường công cộng bị Công ty Hải Lưu "biến" nhỏ lại khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Điều đáng nói là không chỉ Công ty Hải Lưu bi “tố” xây dựng lấn chiếm tuyến đường công cộng mà ngay cả việc Công ty này ngang nhiên cho người hủy hoại tài sản của người dân (các trụ kéo điện mà Dân trí đã phản ánh) giữa “thanh thiên bạch nhật” nhưng cơ quan chức năng thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. “Mỗi lần tôi trồng trụ điện là có người ra phá hoại, còn công an địa phương chỉ mời các bên lên làm việc cho qua loa rồi im luôn mà không chịu xử lý gì. Trong khi đó, tài sản của tôi bị hủy hoại đến 3, 4 lần đã gây thiệt hại không nhỏ. Tôi cũng đã có gửi đơn yêu cầu xem xét khởi tố hành vi hủy hoại tài sản người khác nhưng lại chẳng có cơ quan nào quan tâm đến. Cứ như thế này thì người dân chúng tôi làm sao sống mà làm ăn được nữa”, phía người dân bị thiệt hại bức xúc.

Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Huyện Phú Quốc “bất lực” trong xử lý sai phạm? - 6
Vụ công ty “ăn” đường công cộng: Huyện Phú Quốc “bất lực” trong xử lý sai phạm? - 7
Nhiều lần người dân bị hủy hoại tài sản nhưng vẫn không được chính quyền quan tâm xử lý.
Nhiều lần người dân bị hủy hoại tài sản nhưng vẫn không được chính quyền quan tâm xử lý.

Tiếp tục trao đổi với PV Dân trí vào ngày 2/12, ông Đoàn Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho rằng, trước đó huyện đã có thư mời phía Công ty Hải Lưu, tuy nhiên Công ty này lại không đến nên chưa thể làm việc được gì. “Qua phản ánh của người dân và báo chí, bản thân tôi cũng rất bức xúc nhưng việc xử lý như thế nào cũng cần phải có quy trình”, ông Tiến phân trần.

Ông Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cũng “hứa” tiếp với PV Dân trí là sẽ tiếp tục cho mời phía Công ty Hải Lưu để sớm làm rõ các vấn đề có liên quan. Thời gian dự định làm việc là trung tuần tháng 12 này.

Tuy nhiên, khi PV Dân trí đặt câu hỏi, nếu huyện mời mà phía Công ty Hải Lưu vẫn “phớt lờ” không đến thì huyện sẽ xử lý thế nào? Ông Đoàn Văn Tiến thể hiện sự quyết liệt: “Huyện cũng sẽ có cách xử lý”, nhưng vẫn chưa nói rõ là sẽ xử lý như thế nào.

Cũng theo ông Tiến, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng đã có công văn đề nghị huyện Phú Quốc rà soát, kiểm tra các vụ việc về quy hoạch, xây dựng trên địa bàn. Thường trực huyện Phú Quốc cũng đã có họp bàn để thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Video: Một lần người dân bị hủy hoại tài sản.

Sự “bình chân như vại” của huyện Phú Quốc thời gian qua không biết sắp tới đây sẽ ra sao sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh Kiên Giang. Còn với người dân địa phương, như họ chia sẻ với PV, điều họ mong muốn nhất là Ban lãnh đạo huyện Phú Quốc cần mạnh dạn, quyết liệt hơn nữa để xử lý những sai phạm của bất cứ ai vi phạm quy định pháp luật để người dân an tâm sinh sống và làm ăn, góp phần xây dựng huyện đảo Phú Quốc ngày càng phát triển.

Người dân địa phương cũng cho rằng, sự quyết liệt của lãnh đạo huyện Phú Quốc có làm được hay không thì người dân vẫn còn đang chờ đợi nhưng chưa biết phải chờ đến bao giờ nếu huyện Phú Quốc vẫn "bó tay" trước việc xử lý các sai phạm thì người dân còn biết tin tưởng vào ai.

H.H