Hà Nội:

Vụ cây xanh “đột tử” ở Thanh Oai: Tức tốc nhổ bỏ, trồng thay thế cây mới

(Dân trí) - Ban quản lý dự án huyện Thanh Oai đã chỉ đạo nhà thầu tiến hành nhổ bỏ cây chết khô ngay trong chiều ngày 7/11. Đồng thời dọn dẹp cỏ dại, chuẩn bị hố để trồng thay thế cây mới trước ngày 15/11 tới.

Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết “Ẩn hoạ từ hàng trăm cây xanh "đột tử" ở cung đường đẹp nhất huyện Thanh Oai”. Phản ánh về tình trạng hàng trăm cây xanh được trồng ở giải phân cách giữa và hai bên đường đoạn đi qua tổ dân phố số 3 thị trấn Kim Bài chết khô, bong tróc vỏ.

Vụ cây xanh “đột tử” ở Thanh Oai: Tức tốc nhổ bỏ, trồng thay thế cây mới - 1

Hàng loạt cây xanh chết khô trên đường 21B đoạn đi qua thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí về hiện tượng cây xanh "đột tử" hàng loạt, ông Vũ Tiến Dũng - Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Thanh Oai cho biết:

“Dự án mở rộng quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai, Hà Nội) chủ đầu tư là Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Oai.

Dự án được đầu tư xây dựng các hạng mục cụ thể như sau; cải tạo nền đường, mở rộng lòng đường từ 2 làn lên thành 6 làn đường như hiện nay. Bên cạnh đó có các công trình phụ trợ đi kèm như vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, đặc biệt là trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát cho con đường.

Dự án được khởi công vào tháng 10/2018, sau hai năm thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Thời điểm hiện tại dự án này chưa nghiệm thu.

Cây xanh được lựa chọn để trồng hai bên đường và giải phân cách giữa là loại cây đô thị, vỉa hè được trồng bằng cây sao đen, giải phân cách giữa là cây bàng Đài Loan. Cây được lựa chọn để trồng đều có đạt tiêu chuẩn, kích thước của cây. Tuy nhiên, do đợt nắng nóng của mùa hè vừa qua nên nhiều cây bị chết”.

Vụ cây xanh “đột tử” ở Thanh Oai: Tức tốc nhổ bỏ, trồng thay thế cây mới - 2

Hàng chục công nhân cùng máy cẩu tiến hành nhổ bỏ cây chết khô sau phản ánh của Báo Dân trí.

Khi Báo Dân trí phản ánh về tình trạng hàng loạt cây chết tại dự án mở rộng quốc lộ 21B. Ban quản lý dự án huyện Thanh Oai đã chỉ đạo nhà thầu tiến hành nhổ bỏ cây chết ngay trong ngày 7/11. Đồng thời tiến hành nhổ cỏ dại, làm sạch giải phân cách giữa đường. Số cây chết khô sẽ được thay thế bằng cây mới hoàn toàn trước ngày 15/11 tới.

Vụ cây xanh “đột tử” ở Thanh Oai: Tức tốc nhổ bỏ, trồng thay thế cây mới - 3

Công nhận dọn dẹp, nhổ cỏ dại ở giải phân cách giữa đường quốc lộ 21B.

Ông Dũng cho biết thêm, do công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nên nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề liên quan. Việc thay thế cây bị chết, trồng cây mới, kinh phí nhà thầu phải chi trả. Công trình chỉ được nghiệm thu, bàn giao khi các hạng mục chính, hạng mục phụ hoàn tất, cây xanh phải sống và phát triển xanh tốt.

Vụ cây xanh “đột tử” ở Thanh Oai: Tức tốc nhổ bỏ, trồng thay thế cây mới - 4

Việc nhổ bỏ cây chết diễn ra nhanh chóng.

Vụ cây xanh “đột tử” ở Thanh Oai: Tức tốc nhổ bỏ, trồng thay thế cây mới - 5

Nhiều người dân sống ở hai bên đường đã kịp "khai hoang" trồng rau.

Theo ghi nhận thực tế tại tuyến đường 21B đoạn đi qua thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai) vào chiều 7/11. Hàng chục công nhân cùng máy xúc, máy cẩu được huy động để nhổ bỏ hàng trăm cây xanh bị chết khô. Cây chết được nhổ lên vẫn còn nguyên bầu đất, không ra được dễ.

Không chỉ tiến hành nhổ bỏ cây chết, công nhân còn dọn dẹp, nhổ cỏ dại làm sạch giải phân cách giữa đường, đồng thời chuẩn bị hố sẵn để trồng mới canh xanh trong tuần tới.