Vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Có thể xử lý hình sự tài xế?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, cần làm rõ lái xe đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp hay chưa để làm căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý của người này.

Phương Quỳnh Anh (38 tuổi, Giáo viên trường Mầm non Hồng Nhung 2 ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang bị Công an TP Thái Bình tạm giam để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, liên quan tới vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô dẫn tới tử vong. 

Theo cơ quan chức năng, sáng 29/5, Quỳnh Anh cùng ông L. (59 tuổi) đón 10 học sinh bằng ô tô 29 chỗ tới trường. Sau khi các em được đưa vào lớp, ông L. đỗ ô tô ở gần cổng trường rồi ra về mà không biết em T.G.H. (5 tuổi) bị bỏ quên trên xe. Chiều cùng ngày, khi người nhà phát hiện và phá cửa xe, H. đã tử vong.

Sau khi giáo viên bị tạm giam, sự quan tâm của dư luận đang được dành cho ông L. Nhiều người đặt câu hỏi với việc bỏ quên bé trai trên ô tô, lái xe này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. 

Vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Có thể xử lý hình sự tài xế? - 1

Chiếc xe đưa đón học sinh do ông L. điều khiển (Ảnh: Đức Văn).

Từng giữ vai trò kiểm sát trong nhiều vụ án hình sự, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá vụ việc thể hiện sự cẩu thả, tắc trách của những người đưa đón học sinh. Những nguyên tắc cơ bản khi đưa đón học sinh đã không được thực hiện chuẩn chỉ dẫn tới hậu quả vô cùng đáng tiếc, gây ra nỗi đau khó lòng nguôi ngoai cho gia đình nạn nhân cũng như tạo ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội. 

Dưới góc độ pháp lý, ông Thắng cho rằng với những dữ liệu hiện được công an cung cấp, việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Quỳnh Anh là động thái tố tụng kịp thời, phù hợp, thể hiện sự khẩn trương và quyết liệt của cơ quan công an trong giải quyết vụ việc. Ngoài trách nhiệm của giáo viên đưa đón, vai trò của lái xe ô tô trong vụ việc cũng sẽ là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm. 

"Về nguyên tắc nghề nghiệp của lái xe dịch vụ, khoản 2, Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP có quy định về việc đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe khi đã kết thúc hành trình cũng như tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe. Đối với người điều khiển phương tiện, Điều 4 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định người lái xe dịch vụ sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe. 

Như vậy, về nguyên tắc hành nghề được pháp luật hướng dẫn, lái xe dịch vụ trước khi rời đi phải có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo không còn hành khách trên xe. Trường hợp này, cơ quan công an sẽ làm rõ việc ông L. đã tuân thủ nghiêm chỉnh, đầy đủ các nguyên tắc nêu trên hay chưa, từ đó xác định trách nhiệm pháp lý của tài xế này", luật sư phân tích. 

Nếu kết quả thu thập lời khai cho thấy ông L. đã tuân thủ các nghĩa vụ, quy tắc nghề nghiệp, cơ quan công an sẽ cần làm rõ lý do vì sao bé trai vẫn bị bỏ quên trên xe. Nguyên nhân H. ở lại trên xe là do lỗi của ông L. do chủ quan, cẩu thả (VD: Kiểm tra xe không kỹ, để bé ngủ thêm trên xe nhưng sau đó quên mở cửa đón bé...) hay có sự can thiệp, tác động của người thứ 3 trong vụ việc này hay không. 

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy tài xế này không tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành nghề, dẫn tới hậu quả thương tâm, cơ quan công an sẽ xem xét trách nhiệm của ông L. về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Trích dẫn quy định tại Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015, vị luật sư cho biết người nào vi phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính dẫn tới vô ý làm chết người có thể bị xử lý về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là 1-5 năm tù cùng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. 

Vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón: Có thể xử lý hình sự tài xế? - 2

Trường Mầm non Hồng Nhung 2 tại TP Thái Bình (Ảnh: Đức Văn).

Về trách nhiệm dân sự, tùy thuộc vào yếu tố lỗi và mức độ nghiêm trọng mà hành vi vi phạm pháp luật gây ra, những người bị quy kết trách nhiệm hình sự trong vụ án này còn phải liên đới bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho gia đình cháu H. Căn cứ Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, mức bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm các khoản sau: 

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015;

Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, gia đình bị hại còn được quyền yêu cầu một khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận, trong trường hợp không thể thỏa thuận thì tòa án có thể phân xử và cho phía bị hại được hưởng mức tối đa bằng 100 lần mức lương cơ sở, tức 180 triệu đồng.