Kiên Giang:

Vụ băm nát "đảo ngọc" Phú Quốc: Phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm!

(Dân trí) - Trên cơ sở chính quyền địa phương xác định những khu phân lô, bán nền không đúng qui định, tổ công tác 3399 huyện Phú Quốc tiến hành lập biên bản, sau đó dùng xe chuyên dùng phá dỡ đường, cột điện trái phép tại các khu dân cư tự phát này.

Trước tình trạng sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và khoáng sản, UBND huyện Phú Quốc tiến hành thành lập tổ công tác đặc biệt 3399 (gọi theo QĐ số 3399/QĐ-UBND, ngày 25/9/2018) có chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng, khoáng sản, do ông Huỳnh Quang Hưng làm Tổ trưởng, 03 tổ phó gồm Trưởng Công an huyện Phú Quốc, Trưởng phòng TN-MT và Trưởng phòng quản lí đô thị. Các thành viên còn lại là Chủ tịch UBND các xã và đại diện rừng phòng hộ, thanh tra huyện…

Tính đến ngày 27/12, Tổ công tác 3399 đã xử lí hàng chục công trình sai phạm liên quan đến xây dựng sai phép, chiếm hành lang lộ giới, bao chiếm đất nhà nước quản lí, đất dự án, các công trình hạ tầng ở khu dân cư tự phát trên địa bàn các xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn… …

 

Vụ băm nát đảo ngọc Phú Quốc: Phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm! - Ảnh 1.

Một khu dân cư tự phát tại Cửa Dương đang được tháo dỡ phần đường và cột diện

   

Cụ thể, tại xã Dương Tơ, cưỡng chế tháo dỡ 5 căn nhà xây dựng trái phép trên phần đất sân bay với diện tích khoảng 8ha; 20 căn nhà chiếm hành lang lộ giới, xử lí tháo dỡ công trình hạ tầng (đường nội bộ, cột điện) tại hai dự án phân lô bán nền với tổng diện tích trên 4ha và triển khai 2 quyết định cưỡng chế công trình chiếm đất dự án với diện tích trên 6ha.

Tại xã Cửa Dương, tháo dỡ 3 công trình giao thông ở các khu phân lô bán nền, với tổng diện tích 5ha; xã Hàm Ninh tiến hành 2 cuộc cưỡng chế tháo dỡ đường nội bộ tại khu phân lô trái pháp luật với diện tích 3ha; xã An Thới tổ chức cưỡng chế 1 hộ dân bao chiếm đất dự án với tổng diện tích khoảng 11ha.

Theo kế hoạch sắp tới, tổ 3399 sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lí và phá dỡ các công trình hạ tầng tại các khu phân lô, bán nền tự phát; xử lí hành vi bao chiếm đất công, đất dự án và xây dựng công trình chiếm hành lang lộ giới trên địa bàn các xã và thị trấn.

Vụ băm nát đảo ngọc Phú Quốc: Phá dỡ hàng loạt công trình sai phạm! - Ảnh 2.

Nhiều căn nhà chiếm đất dự án, đất nhà nước quản lí tại các xã Dương Tơ, Cửa Dương, Hàm Ninh... cũng được tổ 3399 tháo dỡ

 Ông Lê Quang Minh – Trưởng Phòng TN-MT, Tổ Phó tổ 3399, cho biết: “Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh, thời gian qua Tổ công tác bám sát kế hoạch, kiên quyết xử lí các công trình hạ tầng sai phép, không phép tại các khu dân cư tự phát, các công trình nhà ở tại đất nhà nước quản lí, đất dự án… Mặc dù việc thực hiện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên được đông đảo người dân ủng hộ. Mục tiêu của Tổ công tác 3399 trước tiến là khoanh vùng, ngăn chặn không cho phát sinh thêm các công trình xây dựng sai phép, không phép; chấm dứt tình trạng phân lô bán nền… Sau đó, tiến hành các bước tiếp theo xử lí các công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và khoáng sản.

Ông Minh cũng lưu ý với người dân, không nên mua đất nền khi không phải là đất ở, vì theo qui định pháp luật chỉ có đất ở mới được phép cất nhà. Khi người dân nắm được qui định này cũng là cách góp phần cùng với địa phương ngăn chặn tình trạng phân lô, xẻ nền trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, dư luận cũng đang đặt câu hỏi, vì sao các khu phân lô, xẻ nền đất nông nghiệp trái pháp luật diễn ra ồ ạt trên địa bàn huyện Phú Quốc nhưng các tổ chức, cá nhân liên quan vẫn chưa bị xử lí kỷ luật?

Nguyễn Hành - Trung Kiên