Hà Tĩnh:

Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí!

(Dân trí) - Sau 30 năm “tắc nghẽn”, thì nay tuyến đường Nguyễn Công Trứ (TP. Hà Tĩnh) đang được khẩn trương thi công để đảm bảo đúng tiến độ mà UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu.

Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí! - 1

Rầm rộ thi công đường Nguyễn Công Trứ sau 30 năm tắc nghẽn

Ngay sau khi báo Dân trí có các bài viết phản ánh về tuyến đường Nguyễn Công Trứ dài chỉ 592m nhưng tròn 30 năm với 9 đời chủ tịch vẫn chưa thể làm xong, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo nóng. Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15/12/2019.

Ngay sau đó thì tuyến đường đã được thi công trở lại.

Rầm rộ thi công đoạn đường Nguyễn Công Trứ

Ghi nhận của PV Dân trí vào những ngày giữa tháng 11/2019, tại đoạn đường này đang được triển khai thi công rầm rộ. Nhiều thiết bị máy móc, nhân công được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ. Hiện này, một nửa tuyến đường đã được rải thảm và các phương tiện đã có thể dễ dàng đi lại.

Phần nửa đường còn lại, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện phần mương thoát nước, cùng như đấu nối hệ thống lưới điện.

“Sau khi xong phần mương và đấu nối hoàn thiện đường lưới điện thì sẽ cho hạ tuyến đường điện cũ. Làm như vậy vừa có thể thi công tuyến đường mà người dân không bị ngắt quãng về vấn đề điện”, một cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công cho biết.

Sáng ngày 14/11, trao đổi với PV, ông Văn Hoài Ninh, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hà Tĩnh cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành được khoảng 70 – 80% khối lượng.

Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí! - 2
Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí! - 3

Công nhân lắp đặt hệ thống điện ngầm tại dự án

“Hiện một nửa phần đường đã được rải thảm xong, phần còn lại thì sẽ tiếp tục thi công trong vài ngày tới. Việc thi công còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nữa nhưng đến thời điểm UBND tỉnh yêu cầu (15/12/2019) thì tuyến đường sẽ cơ bản hoàn thành”, ông Ninh cho biết.

Cũng theo ông Võ Hoài Ninh thì hiện nay còn vướng 2 hộ dân là gia đình Phan Mạnh Nghĩa (địa chỉ số 111 đường Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Hà) và gia đình bà Võ Thị Tám (phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh).

“Trường hợp của bà Tám thì chỉ ảnh hưởng đến phần mương nước, chứ lòng đường thì vẫn đảm bảo, còn phần của gia đình ông Nghĩa thì có ảnh hưởng nhiều hơn. Chúng tôi cho hệ thống mương nước đi tránh phần đất của 2 hộ này để tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ, đồng thời đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân”, ông Ninh cho biết thêm.

Việc xác định nguồn gốc, mốc chỉ giới các lô đất đến nay giữa chính quyền và người dân vẫn chưa tìm thấy được tiếng nói chung.

Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí! - 4

Hiện tại dự án đã hoàn thành được khoảng 70 - 80% khối lượng công việc

Các hộ dân nơi đây cho biết, đất của họ là đất thổ cư, sinh sống hàng chục năm qua và được cấp sổ đỏ, thực hiện nghĩa vụ thuế nên phải có quyền lợi.

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng lại áp dụng theo công văn số 751 ngày 27/3/2018 của Sở TNMT. Theo đó, việc đền bù không phải theo bìa đất mà theo mốc bản đồ 371 (năm 1995). 26 bìa đất này được cấp vượt ra ngoài mốc chỉ giới bản đồ 371 nên sẽ không được đền bù cũng như hỗ trợ gì!?

Đây cũng là lý do khiến dự án này bị “tắc nghẽn” suốt 30 năm qua.

Vụ 9 đời chủ tịch không làm xong 592m đường: Hồi sinh sau phản ánh của Dân trí! - 5

Ông Nghĩa cho biết nếu quyền lợi không đảm bảo thì sẽ khởi kiện vụ việc ra tòa án

Ông Phan Mạnh Nghĩa (hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án) cho biết: “Từ lúc Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo sau loạt bài của báo Dân trí đến nay chưa thấy cơ quan chức năng nào về làm việc lại với chúng tôi như văn bản yêu cầu”.

Ông Nghĩa cũng cho biết, nếu giữa chính quyền và gia đình không đạt được sự thống nhất, đảm bảo quyền lợi cho gia đình thì họ sẽ làm đơn khởi kiện vụ việc ra tòa án.

Dự án đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông dài 592m do UBND TP. Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 49,845 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB 24,73 tỷ đồng.

Việc thực hiện dự án ảnh hưởng đến 68 hộ dân thuộc 2 phường Tân Giang và Bắc Hà của TP. Hà Tĩnh. Tuy nhiên chỉ có 42 trường hợp được nhận đền bù với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Xuân Sinh