Bắc Giang - Bài 32:

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi!

(Dân trí) - Có mặt tại gia đình cháu bé tử vong dưới công trình sai phạm của trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, ông Đặng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ trường này khẳng định không phải đến để xin lỗi mà chỉ đến để động viên và nghe nguyện vọng khiến gia đình nạn nhân sững sờ, phẫn nộ.

Gây ra sai phạm cướp đi mạng người, nhất quyết không xin lỗi

Sáng ngày 24/5/2019, ông Đặng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp cùng tập thể lãnh đạo Đảng uỷ đến gia đình chị Nghiêm Thị Mai, mẹ cháu Ngô Đình Khôi, (học sinh lớp 4 Trường THCS Tân Dĩnh), tử vong dưới công trình sai phạm của trường này. Ngoài gia đình nạn nhân còn có các cụ cao niên trong họ hàng, gia tộc và đại diện chính quyền địa phương có mặt tại buổi gặp gỡ với tinh thần tiếp nhận lời xin lỗi chính thức của nhà trường do trường này đã tạo ra công trình xây dựng trái phép dẫn đến hậu quả con cháu họ tử vong đau đớn vào tháng 6/2018 cùng một cháu bé khác.

Gia đình nạn nhân phẫn nộ khi ông Đặng Thanh Thuỷ khẳng định không có lời xin lỗi nào từ nhà trường

Tại buổi làm việc, gia đình nạn nhân bày tỏ quan điểm chỉ cần được nghe một lời xin lỗi chân thành từ nhà trường để vong linh cháu bé được siêu thoát, những người còn sống cảm thấy an lòng và khép lại sự việc. Từ đó, gia đình nạn nhân cũng khẳng định không đặt nặng yêu cầu bồi thường thiệt hại nên họ không đưa ra bất cứ một yêu cầu về số tiền cụ thể nào mà tuỳ nhà trường đặt lễ trước vong linh cháu bé.

Thế nhưng, ông Đặng Thanh Thuỷ cho biết ông cùng các lãnh đạo Đảng uỷ Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp không phải đến gia đình để xin lỗi mà chỉ đến để chia sẻ, động viên, lắng nghe nguyện vọng. Khẳng định của ông Thuỷ khiến gia đình nạn nhân cùng nhiều người có mặt sững sờ. Ngay lập tức, bố mẹ cùng nhiều người thân cháu bé tử vong bày tỏ sự uất ức và phẫn nộ.

Cũng xin nhắc lại, ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên.

Công văn này chỉ rõ: Kết quả kiểm tra quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình thi công nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 do Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang làm chủ đầu tư thực hiện không đúng chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về về quản lý chất lượng công trình xây dựng, cụ thể: Công trình thực hiện đầu tư xây dựng khi chưa có kế hoạch đầu tư, nội dung đầu tư không đúng theo danh mục do Bộ Công thương quyết định tại Quyết định 2239/QĐ-BCT ngày 19/6/2017. Công trình thực hiện trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định”.

Kết luận của Sở Xây dựng khẳng định: Nguyên nhân dẫn đến việc 3 cháu bé tử vong là do Trường cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình không đúng với chủ trương đầu tư và trình tự theo quy định… Khi công trình xây dựng hoàn thành đã tạo ra mương nước sâu nguy hiểm mà Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp không có đầy đủ biển cánh báo nguy hiểm và hàng rào che chắn an toàn khu vực công trình.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi! - 1

Ông Đặng Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (thứ 2 từ phải sang) tại gia đình nạn nhân.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi! - 2

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

Trong nước mắt, chị Nghiêm Thị Mai nói: “Đến giờ phút này, tôi nghĩ là một câu xin lỗi đối với anh Thuỷ là quá khó. Anh Thuỷ không trực tiếp giết con tôi nhưng ít nhiều gì con tôi cũng chết trên địa bàn của anh. Anh là người đứng đầu của cả một tập thể, một câu xin lỗi lại khó khăn thế, mà trong khi đó quá trình dài gần 1 năm rồi, mới gần đây anh mới xuất hiện trên nhà tôi lần thứ nhất. Và báo cáo anh gửi đến các cấp là không đúng sự thật”.

Ông ngoại cháu bé bất bình cho rằng nhà trường phải nhận trách nhiệm trong cái chết của cháu, phải xin lỗi, đồng thời khẳng định gia đình không lấy việc cháu đã tử vong ra đòi hỏi, yêu cầu gì về bồi thường kinh tế cả. Lời xin lỗi là lương tâm và trách nhiệm của những người gây ra sai phạm dẫn đến hậu quả vô cùng đau đớn cho gia đình.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đào Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh cũng đưa ra những trao đổi về đề nghị nhà trường có một lời xin lỗi với gia đình nạn nhân và vong linh cháu bé.

Tuy nhiên, trong suốt buổi làm việc, ông Thuỷ luôn giữ quan điểm và khẳng định không có một lời xin lỗi nào của nhà trường với gia đình nạn nhân cũng như trước vong linh cháu bé.

Thay mặt gia đình, họ hàng, ngay tại buổi làm việc, chị Nghiêm Thị Mai đã giao trả luôn cho Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp phong bì tiền mà họ đặt lên bàn thờ trước vong linh cháu bé.

Vị hiệu trưởng cùng tập thể lãnh đạo Đảng uỷ Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang ra về trước sự phẫn nộ và đau buồn tột cùng của người thân, gia đình nạn nhân trong khói hương nghi ngút trên bàn thờ cháu bé.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi! - 3

Chị Nghiêm Thị Mai, mẹ cháu bé tử vong chết lặng khi lãnh đạo Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp khẳng định không xin lỗi trước cái chết của con chị.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi! - 4

Gia đình và họ tộc nạn nhân phẫn nộ tại buổi làm việc.

Dùng tổ chức Đảng bao che cho sự dối trá

Liên tiếp 3 mạng người, lại là 3 cháu bé, chết oan ức dưới công trình sai phạm của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, ông Đặng Thanh Thuỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường này đã đưa ra những thông tin dối trá. Đáng chú ý, bản báo cáo được ghi rõ đã thông qua trước Đảng uỷ, Ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt nhà trường.  

Điều nghiêm trọng này nghĩa là bộ máy lãnh đạo Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp đã dùng tổ chức Đảng là Đảng uỷ nhà trường để bao che cho sự dối trá trong vụ việc 3 cháu bé tử vong dưới công trình sai phạm của trường này.

Để làm rõ sự việc, ngày 10/4/2019, PV Dân trí đã có buổi làm việc với Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cơ quan quản lý tổ chức Đảng của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.Trực tiếp ông Thân Minh Quế - Bí thư Đảng uỷ, bà Nguyễn Thị Phú - Phó bí thư Đảng uỷ và ông Vương Đức Đông, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ đã làm việc, cung cấp các thông tin quan trọng cho PV Dân trí.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi! - 5

Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết: Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Công thương về vụ việc 3 cháu bé tử vong tại công trình sai phạm.

Ông Vương Đức Đông, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết qua làm việc với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ và cá nhân ông hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra các thông tin dối trá, sai sự thật trong bản báo cáo này.

Cụ thể, gia đình các cháu bé tử vong bức xúc tố cả tập thể lãnh đạo Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, Đảng uỷ nhà trường đồng loã với vị hiệu trưởng đưa ra các thông tin dối trá khi khẳng định: Trường này đã hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng, số tiền trên đã được gia đình các cháu tiếp nhận ngay trong ngày 29 và 30/10/2018. Các gia đình không còn khiếu kiện khiếu nại gì. Trong khi các gia đình đã trả lại số tiền cho nhà trường trước ngày ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp ký báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Công thương.

Ông Thân Minh Quế - Bí thư Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cho biết: Ngay sau khi Báo Dân trí thông tin, ông Quế đã chỉ đạo gửi văn bản ngay và đã trực tiếp cùng Phó Bí thư Đảng uỷ và Chủ nhiệm UBKT xuống tận trường làm việc với Đảng uỷ trường này, yêu cầu báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm. Hình thức xử lý ký luật về mặt Đảng với những cán bộ này hiện vẫn đang được xem xét.

Vụ 3 cháu bé chết oan ức: Đến tận gia đình nạn nhân để khẳng định không xin lỗi! - 6

Luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Quyết định số 102-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương đã có những quy định rất rõ ràng, nghiêm khắc về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, hành vi dối trá được quy định rất cụ thể".

Ông Quế cho biết thêm, hiện Bộ Công thương đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra nhiều hoạt động tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.

Luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Quyết định số 102-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương đã có những quy định rất rõ ràng, nghiêm khắc về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, hành vi dối trá được quy định rất cụ thể.

Tại điều 10 (vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn) chương II (Vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng) chỉ rõ vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): “b. Cung cấp thông tin, tài liệu cho tổ chức, cá nhân, cho báo chí những vẫn đề thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin chưa được phép, sai sự thật, không trung thực cho báo chí”.

Như vậy, theo như xác nhận của Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cá nhân ông hiệu trưởng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp và Đảng uỷ trường này đã thừa nhận sự dối trá, hơn nữa lại là sự dối trá trước vong linh 3 cháu bé chết oan do sai phạm của trường này gây ra thì hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức đã được Quyết định số 102-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương quy định rất cụ thể. Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang cần tuân thủ nghiêm túc quy định của Ban chấp hành Trung ương để xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm trong trường hợp này.

Báo Dân trí kính đề nghị UBKT Trung ương, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bắc Giang vào cuộc kiểm tra làm rõ sự việc và giám sát chặt chẽ quá trình thi hành kỷ luật của Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Giang với các cá nhân, tập thể báo cáo dối trá tại Đảng uỷ Trường cao Đẳng kỹ thuật công nghiệp để đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác xử lý đảng viên vi phạm theo đúng tinh thần chống tham nhũng, suy thoái của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhân dân cả nước một lòng đồng tình, ủng hộ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế