Hà Nội:

Vi phạm trật tự xây dựng tại phường Văn Chương đã được xử lý

(Dân trí) - Cho rằng chủ nhà số 264 - 270 lấn chiếm cống thoát nước, bà Nguyễn Thị Tuyền số nhà 266 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc kiểm tra và làm rõ.

Theo nội dung đơn trình bày gia đình bà Nguyễn Thị Tuyền, trú tại số nhà 266 và ông Trịnh Văn Thạc số nhà 268 ngõ Văn Chương gửi đến báo Dân trí phản ánh: Phía sau nhà 262 đến 270 ngõ Văn Chương có hệ thống cống thoát nước thải đã được nhà nước đầu tư xây dựng có chiều ngang rộng khoảng 2m. Theo trình bày của bà Tuyền, hiện diện tích mặt cống thoát nước đang bị gia đình ông Nguyễn Văn Tráng xây dựng công trình kiên cố trên hệ thống thoát nước là vi phạm quy định.
 
Diện tích xây dựng nhà ông Tráng bị tố cáo lấn chiếm (Ảnh: Ngọc Cương)
Diện tích xây dựng nhà ông Tráng bị tố cáo lấn chiếm (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Từ những nội dung nêu trên, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyền và ông Thạc đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh rõ những sai phạm của gia đình ông Nguyễn Văn Tráng đang là chủ sở hữu số nhà 264 - 270 trả lại phần diện tích lấn chiếm xây dựng công trình.
 
Về những thông tin bà Tuyền phản ánh đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng quận Đống Đa, chủ sở hữu số nhà 264 – 270 ngõ Văn Chương, ông Nguyễn Văn Tráng khẳng định là không có căn cứ, chưa phản ánh đúng bản chất vấn đề. Theo lời giải thích của ông Tráng, toàn bộ phần diện tích mà gia đình đang thi công là cơi nới dựa trên cốt công trình cũ đã xây dựng cách đây gần 20 năm chứ không phải công trình xây mới. Hơn nữa, toàn bộ phần cơi nới đều nằm trên diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Đống Đa cấp.
 
Sai phạm duy nhất ông Tráng thừa nhận là chưa xin được giấy phép, bởi đây là công trình cơi nới diện tích sử dụng dựa trên nền cốt công trình cũ đã tồn tại khoảng gần 20 năm. Về sai phạm này, ông Tráng khẳng định sẵn sàng nộp phạt hành chính theo đúng quy định. Sau khi xảy ra va chạm, tổ dân phố và đại diện phường Văn Chương, quận Đống Đa đã vào cuộc hòa giải.
 
Sổ đỏ do gia đình ông Tráng cung cấp  (Ảnh: Ngọc Cương)
Sổ đỏ do gia đình ông Tráng cung cấp  (Ảnh: Ngọc Cương)

Trong cuộc hòa giải tổ chức ngày 25/5/2012 có sự tham dự của các bên liên quan, ông Tráng chấp thuận phá dỡ công trình cơi nới lùi sâu vào 1,5m. Gia đình ông Trịnh Văn Thạc (số nhà 268) thống nhất với đề xuất này và không có thêm ý kiến về công trình xây dựng nhà ông Tráng. Gia đình bà Tuyền không đồng ý với hướng giải quyết này và được ghi đầy đủ ở cuối biên bản làm việc. Bà Tuyền tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ phần diện tích nhà ông Tráng lấn chiếm.

Trao đổi sáng ngày 11/7/2012, Phó Chủ tịch phường Văn Chương, ông Đỗ Quang Chiến cho biết. Ngay khi nhận được tin trình báo tổ dân phố đã tham gia hòa giải, đại diện phường cũng cử cán bộ xuống tham dự và báo cáo đúng theo trình tự. Liên quan đến nội dung trình báo việc nhà ông Tráng cơi nới công trình trên phần diện tích cống thoát nước, ông Chiến cho biết: “Phần tranh chấp nằm ở vị trí giáp ranh với các phường xung quanh nên chưa thể khẳng định công trình nhà ông Tráng có lấn chiếm hay không". Theo lời Phó Chủ tịch Đỗ Quang Chiến, sau khi xảy ra tranh chấp, Thanh tra xây dựng quận Đống Đa đang vào cuộc kiểm tra xác định lại mốc giới tranh chấp thuộc địa bàn quản lý của phường Văn Chương, Thổ Quan, hay Khâm Thiên.

Dựa trên kết luận của thanh tra quân, phường Văn Chương sẽ vào cuộc xử lý nếu khu vực xảy ra tranh chấp thuộc quyền quản lý của Văn Chương. Ông Chiến cũng cho biết, hiện công trình đang bị tạm dừng thi công theo quyết định của Thanh tra quận Đống Đa. Gia đình ông Nguyễn Văn Tráng cũng đã phá bỏ bức tường tầng 3 giáp ranh nhà bà Nguyễn Thị Tuyền.

 

 Ngọc Cương