Hồi âm:

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết việc Dân trí nêu

(Dân trí) – Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký công văn trả lời báo Dân trí việc ông Dương Văn Chuốt phản ánh UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cấp đất không đúng đối tượng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết việc Dân trí nêu

Công văn chỉ đạo giải quyết vụ việc của UBND TP. Hà Nội gửi Báo Dân trí

Công văn số 2056/UBND-BTCD của UBND TP. Hà Nội nêu rõ: UBND TP. Hà Nội nhận được đơn của ông Dương Văn Chuốt cùng một số hộ dân thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn phản ánh: UBND huyện Sóc Sơn chưa tổ chức thực hiện văn bản số 1547/UB-NNĐC ngày 14/4/2006 của UBND Thành phố kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân do báo Điện tử Dân trí chuyển đơn.

Trước sự việc trên, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo như sau: UBND Thành phố yêu cầu Thanh tra Thành phố; UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1547/UB-NNĐC ngày 14/4/2006, trả lời công dân, báo cáo UBND TP. Hà Nội và thông báo kết quả xử lý vụ việc đến Báo Điện tử Dân trí trước ngày 20/4/2012.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin: Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của ông Dương Văn Chuốt, Bùi Văn Ngạch, Nghiêm Văn Nhung trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội phản ánh việc: UBND xã Minh Trí cấp đất không đúng đối tượng, không thu hồi, không thi hành quyết định của cấp trên, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại xã Minh Trí.

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Điện tử Dân trí viết rõ: Năm 1989 – 1990, Chủ tịch UBND xã Minh Trí lấy khu đất làm bãi tha ma của xã cấp cho các đối tượng từ 2 đến 14 tuổi. Trước sự việc trên UBND huyện Sóc Sơn đã ra quyết định thu hồi đất (công văn số 06/CV-UB) nhưng ông Chủ tịch UBND xã Minh Trí vẫn phớt lờ, không thi hành quyết định của cấp trên.

Các hộ dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ sự việc trên, đồng thời giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân.

Thu Hà