Hồi âm:

UBND phường Cống Vị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung

(Dân trí) – Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình vừa trả lời báo Dân trí về việc một hộ gia đình ngang nhiên lấn chiếm ngõ đi chung kinh doanh hàng ăn, gây cản trở giao thông cho hàng trăm hộ dân trong ngõ 10, phố Kim Mã Thượng.

UBND phường Cống Vị giải quyết vụ lấn chiếm ngõ đi chung - 1

Công văn của UBND phường Cống Vị trả lời vụ việc Dân trí nêu
(Ảnh: Thu Hà)

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 23/12/2011, UBND phường Cống Vị nhận được công văn số 58/BBĐ-2011 của báo Điện tử Dân trí chuyển đơn thư của các hộ dân ngõ 10, phố Kim Mã Thượng kiến nghị việc cá nhân lấn chiếm ngõ đi chung để kinh doanh, gây cản trở việc đi lại của các hộ dân trong ngõ 10.

Trước sự việc trên, UBND phường Cống Vị đã tổ chức kiểm tra và chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân. Cụ thể, ngày 26/12/2011, UBND phường Cống Vị đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm bán hàng trên ngõ đi chung đối với bà Trương Thị Thanh Vân trú tại số 5, ngõ 10, phố Kim Mã Thượng, đồng thời yêu cầu bà Vân tháo dỡ ngay mái hiên nhựa ở đầu ngõ 10 và cam kết không bày dụng cụ bán hàng trên ngõ đi chung gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân khác.

Như Dân trí đã phản ánh, ngõ 10 phố Kim Mã Thượng là một con ngõ rất nhỏ có chiều rộng trung bình khoảng 1,5m là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân cư với lưu lượng người và các phương tiện qua lại vào giờ cao điểm rất đông đúc.

Việc đi lại của bà con nhân dân trở nên vô cùng khó khăn vào giờ cao điểm khi đầu con ngõ 10 đã bị một gia đình chiếm dụng, lợp mái nhựa, bầy bàn ghế la liệt, nồi niêu, bát đũa, chậu rửa, bếp than. Ngoài ra, hàng chục chiếc xe máy của khánh hàng vào ăn tại quán này được để dọc con ngõ, tràn ra cả lòng đường phố Kim Mã Thượng khiến bất kỳ ai có nhu cầu đi lại qua ngõ này vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tối đều rất khổ sở, nhiều khi xảy ra va chạm và chửi bới om xòm.

Việc lưu thông của tuyến phố Kim Mã Thượng càng trở nên bức xúc hơn bao giờ hết khi thành phố cấm chiều ô tô đi vào phố Đội Cấn ra dốc đường Bưởi, các xe đi ra đường Bưởi phải chạy qua phố Kim Mã Thượng rẽ vào phố Linh Lang mới ra được phố Đội Cấn và dốc Bưởi. Việc hộ dân trên ngang nhiên bán quán ăn, dựng xe dưới lòng đường làm con phố nhỏ, ngõ nhỏ tắc nghẽn vô cùng nghiêm trọng, dân cư nếu muốn vào được ngõ 10 hoặc từ ngõ 10 đi ra phố Kim Mã Thượng phải chờ đợi và đi rất vất vả mới qua khu vực quán ăn này.

Thu Hà