Tuyên Quang: Sử dụng sai ngân sách gần 2,3 tỷ đồng, thực hiện trái chỉ thị của Thủ tướng

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện sai phạm gần 2,3 tỷ đồng trong việc sử dụng ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng đó, thanh tra tỉnh này cũng kết luận tỉnh Tuyên Quang không thực hiện đúng nhiều chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ đọng.

Theo kết luận số 123/BC-KTXH của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, cơ quan này đã lập 6 đoàn thanh tra tại một số dự án, công trình có kết quả cụ thể. Theo đó, 99 công trình với tổng mức đầu tư hơn 223 tỷ đồng được thanh tra phát hiện nợ đọng hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể: Vốn trái phiếu chính phủ 73 công trình, tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng, nợ đọng gần 4,7 tỷ; Ngân sách Trung ương 12 công trình, tổng mức đầu tư gần 127 tỷ, nợ đọng hơn 4,6 tỷ; Ngân sách tỉnh 14 công trình, tổng mức đầu tư gần 7,8 tỷ, nợ đọng hơn 900 triệu đồng.

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là gần 2,3 tỷ đồng với các nội dung sai phạm chủ yếu: Một số phần việc chưa đủ quyết toán, số tiền hơn 1 tỷ đồng; sai phạm trong chi phí xây dựng hơn 550 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình hơn 300 triệu đồng...

Cùng với việc phát hiện số tiền sai phạm gần 2,3 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng kết luận có việc không thực hiện đúng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để xử lý nợ đọng, về những giải pháp chủ yếu để khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, không ưu tiên phân bổ vốn để giải quyết dứt điểm các công trình nợ đọng...

Trước kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang và Thanh tra Chính Phủ để xử lý.

Tuyên Quang: Sử dụng sai ngân sách gần 2,3 tỷ đồng, thực hiện trái chỉ thị của Thủ tướng
Tuyên Quang: Sử dụng sai ngân sách gần 2,3 tỷ đồng, thực hiện trái chỉ thị của Thủ tướng
Bờ bãi của người dân, tàu cuốc đào cát và những vết "lở loét" đang tàn phá sông Lô tại xã Đội Bình - Yên Sơn (Tuyên Quang).

Trước đó, liên quan đến tình hình kinh tế xã hội tại tỉnh Tuyên Quang, báo Dân trí đã có loạt bài điều tra về việc người dân bị ông Trần Hoài Cảnh - Phó chủ tịch xã Đội Bình, ông Hoàng Văn Tiến là phó công an xã, ông Hoàng Văn Quỳnh là trưởng công an xã vô cớ khống chế bắt giữ khi cùng người dân xua đuổi tàu của Công ty TNHH Hiệp Phú hút cát sông Lô.

Nguồn cơn sự việc khiến người dân bức xúc là việc tàu cát của Công ty TNHH Hiệp Phú khai thác trên sông Lô. Anh Báu, nạn nhân của việc bị phó chủ tịch xã Đội Bình tổ chức bắt giữ do xua đuổi tàu cát của công ty này cho biết thấy tàu cuốc của Công ty Hiệp Phú hút cát gây sạt lở bờ sông Lô, ảnh hưởng đến canh tác của người dân nên mới tham gia phản ứng.

Trong khi đó, ông Đàm Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Đội Bình cho rằng Công ty TNHH Hiệp Phú thực hiện hút cát theo giấy phép. Tuy nhiên, ông Hợi thừa nhận việc khai thác cát của Công ty TNHH Hiệp Phú cũng góp phần gây ra tình trạng sạt lở bờ sông Lô nhưng đã hỗ trợ cho người dân.

Từ việc một doanh nghiệp hút cát trên sông Lô khiến người dân bức xúc dẫn đến việc chính quyền địa phương tổ chức bắt giữ người dân trái pháp luật là những điểm bất thường cần các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang vào cuộc làm rõ, đáng bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế