Tượng mèo "độc lạ" ở Thanh Hóa mở màn chuyên mục tượng hài chào xuân 2023

Thế Hưng

(Dân trí) - Bức tượng mèo đón xuân 2023 của một doanh nghiệp tại Thanh Hóa đã khiến cư dân mạng không khỏi phì cười vì độ hài hước. Nhiều người tin rằng, tượng mèo độc lạ này sẽ mở đầu cho một mùa tượng hài mới.

Gần đây, cộng đồng mạng xã hội facebook xôn xao bàn tán về pho tượng con mèo với hình dáng lạ lẫm tại một khuôn viên khu vui chơi dịp Tết Quý Mão năm 2023. Bức tượng con mèo này được đặt tại khuôn viên khu vui chơi của một công ty tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tượng mèo cao hơn 2m, dài khoảng 4m, được làm bằng xi măng, sơn màu vàng. Dịp Tết Canh Dần năm 2022, công ty này cũng đắp một bức tượng hổ gây "bão" trên mạng xã hội với tên gọi hài hước "hổ lai heo".

Một lần nữa, doanh nghiệp này lại gây bão mạng với những hình ảnh tượng linh vật hài hước. Tuy nhiên, việc này cũng vấp phải không ít ý kiến chê bai từ cộng đồng mạng.

Tượng mèo độc lạ ở Thanh Hóa mở màn chuyên mục tượng hài chào xuân 2023 - 1

Tượng mèo có hình thù kỳ lạ gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

Gửi ý kiến bình luận về báo Dân trí, độc giả Nam Anh đặt câu hỏi: "Ngành Văn hóa nghĩ gì về chuyện này? Tôi thấy năm nào chuyện này cũng xảy ra ở các nơi".

Cho rằng việc xây dựng này là lãng phí, độc giả Linh Hiến khuyên nên để tiền trong quỹ địa phương để sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường sẽ tốt hơn.

"Quá thiếu thẩm mĩ, mèo không ra mèo, hổ không ra hổ. Bọn chuột nhìn thấy không biết sẽ thế nào", độc giả Trần Dũng chê bai.

Tượng mèo độc lạ ở Thanh Hóa mở màn chuyên mục tượng hài chào xuân 2023 - 2

Bức tượng con mèo ở tư thế ngồi được đặt trên bệ (Ảnh: Thanh Tùng).

Thế nhưng, bên cạnh một số ý kiến phản đối thì cộng đồng mạng lại tỏ ra rất thích thú với tượng mèo ở Thanh Hóa. Thậm chí, độc giả Mai Anh còn gọi đây là tượng mèo "độc lạ Thanh Hóa" để cạnh tranh với các sự việc "độc lạ Bình Dương" đang nổi tiếng gần đây.

Chị Mai Anh còn tin rằng, mùa Tết năm 2023 sẽ ngập tràn các tượng linh vật hài hước. Người dân có thể xả stress với những hình ảnh vui vẻ hơn cả năm 2022.

Đây đã là năm thứ hai doanh nghiệp này thể hiện ý tưởng tượng linh vật hài hước. Vì thế, bạn độc Phạm Hải Nam khẳng định, công ty này là bậc thầy Marketing do không mất tiền vẫn được cả nước biết tới.

Đồng tình với ý kiến trên, nickname có tên Võ Quang Trung cho rằng: "Không phải họ không biết làm, đôi khi doanh nghiệp cố tình làm vậy để gửi gắm thông điệp gì đó", anh Trung nói thêm, hoặc khu vui chơi ế ẩm quá, họ cố tình làm xấu để thu hút người tới xem.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, độc giả Dân trí đã có rất nhiều bình luận hài hước xung quanh tượng mèo độc lạ Thanh Hóa. Anh Phan Xuân Tiến cho hay, hiểu một cách đơn giản, hổ và heo hay mèo và chuột đều nằm trong tứ hành xung nên tác giả muốn gán con hổ có dáng heo, con mèo có dáng chuột để chúng hết xung khắc. Ý tác giả là cầu mong năm mới vạn vật bỏ qua mọi hiềm khích để cùng sống yên vui, hòa bình.

Chị Hương Chilli thì khẩn thiết kêu gọi hãy hạ tượng sớm nếu không cộng đồng quốc tế lại tung tin Việt Nam có động vật quý hiếm mới được phát hiện. 12 con giáp là chuyện của ngày xưa, mỗi năm sẽ có những con giáp mới xuất hiện.

Độc giả Đỗ Xuân Tuân cho rằng, chỉ có người làm ra kiệt tác này mới biết những con này là con gì vì nó không tồn tại ở Trái Đất.

Ngoài các ý kiến chê trách, khen ngợi, mỉa mai, tượng mèo độc lạ Thanh Hóa cũng nhận được sự an ủi của độc giả. Bạn đọc Thủy Tiên nêu quan điểm: "Việc gì cũng có mục đích của nó và đạt được mục đích là thành công. Các cháu vui và mọi người vui là thành công. Họ không lấy tiền của ai, không thu tiền của ai mà cứ chê họ thế".

Ủng hộ quan điểm trên, tài khoản Phước Thành chia sẻ, việc này công ty người ta tự bỏ tiền ra làm như vậy cũng là đẹp rồi. Người dân nên bớt khắt khe lại.

Tượng mèo độc lạ ở Thanh Hóa mở màn chuyên mục tượng hài chào xuân 2023 - 3

Pho tượng hổ lai heo vào năm 2022 (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với PV Dân trí từ năm 2022, bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, cho biết bức tượng hổ này không phải chính quyền địa phương xây dựng mà do một công ty xây dựng trên khuôn viên của dự án Đô thị - Công nghiệp - Du lịch sinh thái biển Tiên Trang. 

"Sau khi có nhiều ý kiến, tôi cũng ra xem và có hỏi qua lãnh đạo công ty để góp ý. Nhưng vì con hổ được đặt trong khuôn viên công ty nên chính quyền cũng chỉ góp ý chứ không can thiệp gì được. Một phần do tay nghề của thợ, chủ yếu là các công nhân tự tay làm chứ không phải thợ chuyên môn", bà Liên cho biết.