Trẻ biết chạy đi tìm sự giúp đỡ sẽ hạn chế được hai từ "giá như..."
(Dân trí) - Xót xa trước hình ảnh hai cháu bé được đưa lên khỏi giếng làng ở xã An Khánh (TP Hà Nội), nhiều người cho rằng cần trang bị cho trẻ kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi phát hiện người khác gặp nguy hiểm.
"Xem clip vụ này mà thấy nghẹt thở. Biết là vụ việc đã xảy ra rồi, trách móc lúc này cũng không thay đổi được gì, nhưng lẽ ra thấy các bé đi xuống giếng, người lớn phải nhắc nhở hay cảnh báo.
Đôi khi, không phải cứ con cháu mình thì mới để tâm. Mình ra đường mà thấy trẻ nhỏ ở trong trạng thái có thể nguy hiểm là nhắc nhở ngay.
Chuyện xảy ra không ai mong muốn, nhưng mọi người hãy dạy cho con cháu mình kỹ năng an toàn và biết chạy đi tìm sự giúp đỡ khi bản thân hoặc người khác đang trong trạng thái nguy hiểm... Quá nhiều từ "giá như" trong tai nạn thương tâm này!".
Đó là chia sẻ của độc giả Phương Thảo sau vụ việc hai bé trai là anh em ruột tử vong tại giếng làng ở xã An Khánh (TP Hà Nội), mới đây.

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm (Ảnh: Trần Thành Công).
Theo trích xuất camera ghi lại, lúc 17h52, ba cháu bé đang chơi trên vỉa hè gần sát giếng làng thì một trong 3 bé đá quả bóng rơi xuống nước. Bé trai 6 tuổi dùng que dài cố gắng vớt nhưng không thành.
Sau một lúc loay hoay, bé bước theo bậc thang xuống mép nước, bất ngờ trượt chân và rơi xuống giếng ở độ sâu khoảng 1m. Thấy em gặp nạn, người anh trai 9 tuổi lập tức lội xuống nhưng không may trượt chân và chìm nghỉm.
Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng phối hợp với người nhà lao xuống giếng tìm kiếm, đưa các cháu lên bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do ngạt nước quá lâu, cả hai bé đều không qua khỏi.
Khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, người lớn không ngừng nhắc đến những "giá như". Không chỉ đau xót cho hai đứa trẻ, nhiều người còn không khỏi bàng hoàng trước phản ứng thờ ơ, dửng dưng của một vài người chứng kiến.
Xem những giây phút cuối cùng trước bi kịch, bạn đọc Lê Văn Liêm nhấn mạnh, người lớn cần làm ngay hai việc.
"Một là dạy trẻ học bơi, không cần quá giỏi, chỉ cần biết đứng nước, để tăng khả năng sống sót nếu chẳng may rơi xuống ao hồ.
Hai là biết hô hoán, kêu cứu khi phát hiện người khác gặp nguy hiểm, không chỉ trong tình huống đuối nước mà cả khi có người bị ngã, ngất… cần sự trợ giúp", bạn đọc góp ý.
Theo anh Đỗ Hữu Đức, đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra, khi trẻ em thấy bạn hoặc em bị đuối nước liền nhảy xuống cứu, hoặc hoảng hốt, sợ hãi mà bỏ chạy về, không biết hô hoán nhờ người giúp đỡ.
"Các nhà trường cần đặc biệt lưu ý vấn đề này, cần đưa kỹ năng sống vào giảng dạy như một môn học bắt buộc", anh nhấn mạnh.

Nhiều người lo sợ sẽ có những nạn nhân tiếp theo đuối nước ở giếng làng (Ảnh: Trần Thành Công).
Đề cập đến nguyên nhân vụ việc, tài khoản TV You cho rằng, một phần lỗi đến từ việc người lớn chưa dạy cho trẻ nhỏ kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm.
"Mấy đứa cháu nhà mình cũng tầm tuổi này. Hôm nào đi bơi, tôi cũng dặn kỹ: "Nếu thấy ai đuối nước thì phải ném phao, sau đó chạy vào nhà gần nhất hoặc tìm người lớn gần đó, hô to "cứu người". Tuyệt đối không được tự ý lao xuống cứu", anh chia sẻ.
Còn bạn Danh Công cho rằng: "Vấn đề là cái giếng đó quá sâu nhưng lại không có lan can hay rào chắn bảo vệ, trong khi khu vực này có nhiều trẻ nhỏ thường xuyên ra chơi. Tại sao người lớn không ai nghĩ đến sự nguy hiểm rình rập với các em?".
Cùng chung quan điểm, độc giả Anh Hào bình luận: "Ở Việt Nam, có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì sự vô trách nhiệm của người lớn. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã mất vì sự thờ ơ ấy. Cái giếng "không dùng đến" mà không có biện pháp đảm bảo an toàn nào cả".
Để tránh những sự việc đau lòng tương tự, độc giả Nguyễn Tiến Thắng đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng lấp bỏ giếng nước nguy hiểm.
"Vấn đề là để cái giếng to đùng giữa khu dân cư để làm gì khi nguy hiểm luôn rình rập?. Chính quyền nên xem xét lấp giếng, xây dựng khu sinh hoạt công cộng cho trẻ em", anh Thắng kiến nghị.
Bạn đọc Quốc Cường cho rằng, ở những khu vực như ao, giếng làng... nên bố trí sẵn phao cứu sinh ở lối lên xuống để phòng khi xảy ra sự cố.
Đồng tình, bạn đọc NamNT đề xuất nên treo phao tròn xung quanh, để người trên bờ có thể cứu người khi cần, giảm nguy cơ đuối nước.












